Phạt tù nhóm đổ bùn lấp nghĩa trang Đồng Trưa

Ba bị cáo tại tòa
Ba bị cáo tại tòa
TP - Ngày 13-1, TAND quận Hà Đông mở toà xét xử nhóm bị cáo trong vụ đổ bùn vùi lấp nghĩa trang Đồng Trưa (xã Dương Nội, Hà Đông) về hành vi xâm phạm mồ mả, gồm: Nguyễn Văn Đương (SN 1962), Dương Văn Sơn (SN 1971) và Phạm Hồng Kỳ (SN 1979).
Ba bị cáo tại tòa
Ba bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Kỳ nguyên là nhân viên Cty Cổ phần cơ giới giao thông An Thành, được Cty giao nhiệm vụ tìm địa điểm đổ bùn đất thải. Ngày 18-8-2010, Kỳ gặp Sơn (nhân viên Cty TNHH dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa, đơn vị ký hợp đồng bảo vệ tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài với đơn vị thi công là Tập đoàn Nam Cường) để bàn về việc đổ bùn đất. Hai bên thỏa thuận với giá 140 nghìn đồng/chuyến.

Sau đó, Sơn bàn tiếp với Đương (tổ trưởng tổ bảo vệ chốt 3-4, ngay sát nghĩa trang Đồng Trưa) để cho Kỳ đưa xe đổ bùn vào nghĩa trang này. Hậu quả, chỉ trong đêm 21 rạng sáng 22-8-2010, 10 xe ô tô tải trọng 15 đến 24 tấn đã vận chuyển 49 chuyến bùn thải đổ vào nghĩa trang Đồng Trưa, vùi lấp một diện tích hơn 800 m2 bên dưới có 35 ngôi mộ.

HĐXX tuyên Sơn 24 tháng tù giam; Kỳ 12 tháng tù giam; Đương 18 tháng tù, tổng hợp với án 11 tháng 20 ngày tù về tội trộm cắp tài sản của bản án trước, Đương phải chấp hành hình phạt chung 29 tháng 20 ngày tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG