Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ông Mark Esper
Ông Mark Esper
TPO - Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng. Việt Nam mong muốn Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp vào quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/7 để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc ông Mark Esper vừa nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Hôm 23/7, ông Mark Esper đã tuyên thệ để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vài giờ sau khi ông được Thượng viện chấp thuận với số phiếu rất cao.

Năm nay 55 tuổi, ông Esper từng phục vụ quân đội và là người chuyên vận động hành lang cho hãng chế tạo vũ khí Raytheon-nhà thầu quân sự lớn thứ ba ở Mỹ. Trước khi làm việc cho Raytheon, ông Esper cũng từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush. Ông trở thành Bộ trưởng lục quân kể từ tháng 11/2017.

Kể từ khi ông Jim Mattis từ chức vào tháng 12 năm ngoái vì khác biệt trong quan điểm chính sách với ông Trump, Lầu Năm Góc vẫn chưa có ông chủ chính thức. Nhiều thành viên của Quốc hội và hai đảng đã thúc giục ông Trump phải nhanh chóng tìm người cho vị trí này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.