Phát hiện xác máy bay rơi tại vịnh Lăng Cô

Chỉ còn bánh cao su, cần thuỷ lực nâng máy bay là khá nguyên vẹn
Chỉ còn bánh cao su, cần thuỷ lực nâng máy bay là khá nguyên vẹn
TP - Chiều 26/4, tin từ UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan quân sự huyện này vừa tiến hành xử lý trục vớt xác một máy bay quân sự bị rơi từ thời chiến tranh tại vùng bờ biển địa phương và tổ chức rà phá bom mìn xung quanh khu vực liên quan.

Thông tin ban đầu, đây là loại máy bay do quân đội Pháp sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, với chiều dài 12m tính từ buồng lái đến đuôi, sải cách rộng 15m. Xác máy bay nằm ở độ sâu từ 3 đến 6m so với mặt đất, ngay trước khu resort Biển Ngọc (Lăng Cô). 

Do nằm sâu dưới mép biển hàng chục năm, và cũng có thể do tác động va chạm, cháy nổ khi tiếp đất, nên nhiều bộ phận của máy bay đã biến dạng, thân vỏ mục nát. 

Chỉ còn phần bánh cao su, cánh quạt trước buồng lái, cần thuỷ lực nối trục xoay và nâng thân máy bay là khá nguyên vẹn. Trong ngày 26/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc phối hợp cơ quan chức năng tổ chức trục vớt, bảo vệ hiện vật để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG