Phát hiện thi thể người phụ nữ nổi sát mép đập nước sau 2 tiếng ra khỏi nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người phụ nữ trung niên ở Nghệ An vừa được phát hiện tử vong dưới đập nước sau khi rời khỏi nhà khoảng 2 giờ đồng hồ.

Ngày 6/9, UBND xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, địa phương vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, chiều 5/9, trong lúc đi chăn trâu dọc bờ đập Bàu Ma (thuộc địa phận xóm 2, xã Nghĩa Bình), người dân phát hiện 1 thi thể nữ giới nổi bên mép đập. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Danh tính người phụ nữ được xác định là bà V.T T (SN 1971), trú tại xóm 4, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 14h ngày 5/9, bà T. ngủ dậy và lấy xe máy đi ra khỏi nhà mãi không thấy về, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy. Khoảng 2 tiếng sau, gia đình nhận được tin bà T. đã tử vong ở đập Bàu Ma.

Công an xã Nghĩa Bình phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên không thấy dấu hiệu của một vụ cướp tài sản hay hành hung. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG