Phát hiện người chăn gà tử vong nghi bị bắn trong rừng sâu

Di ảnh anh Tương (ảnh do gia đình cung cấp)
Di ảnh anh Tương (ảnh do gia đình cung cấp)
TPO - Sáng sớm 30/1, người dân phát hiện thi thể người đàn ông 30 tuổi ở một lán trông gà ở khu rừng Nà Sòm, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Nạn nhân được xác định là anh Hứa Văn Tương (SN 1990), trú tại thôn Bản Nhàn, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.

Ở bụng anh Tương có một vết thủng sạm đen, nghi bị bắn bằng súng.

Người dân hốt hoảng thông báo cho chính quyền và công an địa phương. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nơi anh Tương tử vong chính là nền nhà cũ của gia đình. Cách đây chừng 4 năm, nhà nước làm công trình thủy điện, ngăn đập, nước dâng cao nên gia đình anh đã chuyển đến Bản Nhàn sinh sống, cách nơi ở cũ chừng 20km.

Anh Tương đã có vợ và hai con, tính tình hiền lành, hòa nhã với mọi người. Anh chị làm ruộng và có nuôi khoảng 200 con gà ở chiếc lán khu nhà cũ.

Cách đây chứng vài hôm, anh Tương ở trong lán, chăn thả gà trong khu rừng vắng người.

Chiều 30/1, chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể, người dân đã bàn giao thi thể anh Tương cho gia đình lo tang lễ cho người xấu số.

MỚI - NÓNG