Phát hiện loài vượn đen má trắng ở vườn Quốc gia Pù Mát

Phát hiện loài vượn đen má trắng ở vườn Quốc gia Pù Mát
TP - Sáng 20-7, ông Võ Công Tuấn Anh, Phó phòng Nghiên cứu khoa học- Vườn Quốc gia Pù Mát (VQG) cho biết: Trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 6-2011, Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) tiến hành cuộc điều tra thông qua việc nghe tiếng hót của loài Vượn để xác định nơi phân bố, mật độ và ước tính số lượng quần thể Vượn tại VQG Pù Mát.
Phát hiện loài vượn đen má trắng ở vườn Quốc gia Pù Mát ảnh 1
 

Mới đây, Vườn Quốc gia Pù Mát chính thức nhận được văn bản báo cáo từ CI thông báo tổ chức này phát hiện loài Vượn đen má trắng (ảnh) tại khu vực rừng Quốc gia Pù Mát. Đây là loài vượn đặc hữu của khu vực Việt Nam, Trung Quốc và Lào hiện được xếp vào mức độ đe dọa cực kỳ nghiêm trọng về mặt bảo tồn.

Loài này hiện đã được xác định tuyệt chủng ở Trung Quốc, trong khi đó những điều tra gần đây cho thấy quần thể loài này ở Việt Nam còn dưới 250 đàn.

Vườn Quốc gia Pù Mát hiện được coi là nơi ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo tồn loài vượn này ở Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG