Phát hiện loài chim lạ màu sắc sặc sỡ

Phát hiện loài chim lạ màu sắc sặc sỡ
TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện loài chim mới có màu sắc sặc sỡ tại khu rừng nhiệt đới của Peru.

Loài chim này có bộ lông màu đỏ tươi, được tìm thấy vào tháng 9 - 2008, nhưng mãi đến tháng bảy vừa qua, các nhà nghiên cứu mới công bố kết quả. Loài chim này chính thức được viết tên vào danh sách các loài chim lạ trên thế giới.

Loài chim lạ mới được phát hiện thường sinh sống theo từng đôi. Thức ăn chủ yếu của chúng là quả cà phê hoặc một số loại hạt khác. Bộ lông màu đỏ tươi cùng màu trắng ở đỉnh đầu và màu vàng nhạt trên thân.

Các chuyên gia gọi loài chim này theo tên khoa học là Capito Fitzpatrick. Chúng thường sinh sống ở môi trường ẩm ướt, trong các khu rừng rậm.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia cho biết, loài chim này có nhiều đặc điểm giống loài chim đỏ Barbe. Tuy nhiên, chú chim mới phát hiện có màu sắc đậm và sáng hơn.

Cách đây không lâu, các nhà khoa học cũng tìm thấy một loài thằn lằn màu sắc sặc sỡ, đang có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực rừng nhiệt đới này.

Tuấn Vũ
Theo RT, MSN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG