Phát hiện lô sừng tê giác hơn 90kg nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
TPO - Lô sừng tê giác trị giá khoảng 40 tỉ đồng nhập lậu vào sân bay Tân Sơn Nhất vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Chiều 22/12, Cục Hải quan TPHCM vừa phối hợp cùng Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an, PC03 - Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện lô hàng khoảng 93kg sừng tê giác nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và các đơn vị chức năng phát hiện nghi vấn từ lô hàng hóa từ Philippines quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện lô sừng tê giác hơn 90kg nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1    Phát hiện lô sừng tê giác hơn 90kg nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 2

Lượng lớn sừng nghi là sừng tê giác bị phát hiện.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các kiện hàng chứa lượng lớn sừng động vật nghi là sừng tê giác. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số lượng hàng sừng tê giác này khoảng 93kg. Theo ước tính giá trị trên thị trường "chợ đen" khoảng 40 tỉ đồng.

Cơ quan Hải quan cho biết, sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần bảo vệ được đưa vào Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, giám định để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG