Đắk Lắk:

Phát hiện hầm súng đạn lớn trong khu dân cư

Cơ quan chức năng đang xử lý số vũ khí mới phát hiện.
Cơ quan chức năng đang xử lý số vũ khí mới phát hiện.
TPO - Công nhân một đơn vị xây dựng trong lúc thi công đường ống nước ở khu dân cư đã đào trúng một số súng đạn còn sót lại từ chiến tranh.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Như Thơ, trợ lý công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: đơn vị đã tiến hành xử lý và đưa lên mặt đất an toàn nhiều đạn và thuốc nổ.

Theo đó, ngày 4/11 công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam đang thi công lắp đặt cống công trình nước thải tại tổ dân phố 3 phường Thành Nhất thì phát hiện một hầm chứa đạn, lập tức báo tin cho cơ quan chức năng. 

Đội Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đến mặt hiện trường, lần lượt đưa lên mặt đất 80 quả đạn 105 ly, hơn 3 tạ đầu thuốc, một súng tên lửa vác vai M72, đạn súng đại liên M30 và nhiều loại đạn nhọn khác.

Địa điểm phát hiện ra hầm đạn nằm trong khu vực trung đoàn pháo binh của quân đội VNCH trước đây.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".