Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Các hài cốt và di vật đều chôn gần nhau.
Các hài cốt và di vật đều chôn gần nhau.
TPO - Chiều 8/11, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho hay vừa cất bốc 3 hài cốt liệt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy ở khu vực Bãi Soi thuộc Thành cổ Quảng Trị.

Trước đó, ngày 6/11, từ tin báo của người dân thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) cho biết ở khu vực Bãi Soi trước đây là nơi chôn cất nhiều hài cốt liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị cùng các ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành tìm kiếm.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, võng kèm theo nhiều di vật như bút, đồng hồ, nút áo, thắt lưng, gương… cùng 4 quả lựu đạn.

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, hiện 3 hài cốt liệt sĩ được chuyển về Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hải Lệ và sẽ được đưa về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị sau khi hoàn thành đợt tìm kiếm.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị ảnh 1 Các quả lựu đạn được tìm thấy cùng 3 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội 584.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.