Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm người xuất cảnh trái phép

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác rà soát các trường hợp bị Trung Quốc trao trả, có một đối tượng truy nã về tội cướp tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Lạng Sơn, trong khi tiến hành kiểm tra các trường hợp công dân xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả, hiện đang cách ly y tế tại trung tâm cách ly thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng), các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phát hiện trường hợp công dân khai báo tên là Trần Văn Lành (SN 1996, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn khai gian dối về nhân thân, lý lịch.

Qua xác minh, xác định người trên là đối tượng truy nã Bùi Văn Quảng (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). 

Đấu tranh khai thác, Quảng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi cướp xe môtô trị giá 28 triệu đồng vào tháng 2/2017, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã với tội danh cướp tài sản.

Sau đó, Quảng đã bỏ trốn sang Trung Quốc ẩn náu. Gần đây, đối tượng này bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ do nhập cảnh trái phép và trao trả về Việt Nam vào đầu tháng 12/2020.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng truy nã cho công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG