Phát hiện bộ xương người trong rừng keo

Phát hiện bộ xương người trong rừng keo
TPO - Khi đang đi vào rừng, nhiều người dân xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) bàng hoàng phát hiện một bộ xương người.

Ngày 11/10, thông tin từ chính quyền xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bộ xương người trong rừng keo.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9/10, khi đang vào khu vực rừng keo thôn Cẩm Lợi (xã Cẩm Sơn), một người dân hoảng hồn phát hiện bộ xương người.

Phát hiện bộ xương người trong rừng keo ảnh 1 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để xác minh vụ việc.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, bộ xương người còn nguyên vẹn các bộ phận.

Cạnh bộ hài cốt nạn nhân có 1 chiếc ví, giấy tờ tùy thân mang tên N.V.Th (SN 1988, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Chính quyền địa phương thông tin, khu vực phát hiện bộ xương là một vùng núi hẻo lánh, ít người qua lại. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.