Phát hiện 30.000 khẩu trang trên đường vận chuyển trái phép sang Lào

Phát hiện 30.000 khẩu trang trên đường vận chuyển trái phép sang Lào
TPO - Một chiếc xe khách chở 30.000 khẩu trang và gần 100 bộ đồ bảo hộ y tế định vượt biên giới sang Lào thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 13/3, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn chiếc xe khách vận chuyển trái phép 30.000 khẩu trang và 98 bộ đồ áo bảo hộ y tế từ Việt Nam sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Phát hiện 30.000 khẩu trang trên đường vận chuyển trái phép sang Lào ảnh 1 Chiếc xe khách vận chuyển trái phép 30.000 khẩu trang từ Việt Nam sang Lào trái phép

Theo đó, khoảng 8h ngày 13/3, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phát hiện xe khách giường nằm biển Hà Nội chạy tuyến Hà Nội – Viêng Chăn (Lào) do Trần Văn Thuấn (SN 1975, trú huyện Hương Sơn) điều khiển và phụ xe Mai Trọng Điệp (SN 1988, trú tại Nam Định) có dấu hiệu nghi vấn.

Phát hiện 30.000 khẩu trang trên đường vận chuyển trái phép sang Lào ảnh 2 Những thùng đựng khẩu trang y tế được lực lượng chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm xe chứa 13 thùng carton, bên trong đựng 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ áo bảo hộ y tế có xuất xứ từ Việt Nam.

Tại đây, phụ xe Điệp khai được người lạ mặt thuê vận chuyển số hàng trên từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) sang giao cho một người Lào tại bến xe Viêng Chăn. Khi hoàn thành sẽ được trả tiền công 6,5 triệu đồng.

Phát hiện 30.000 khẩu trang trên đường vận chuyển trái phép sang Lào ảnh 3 Qua kiểm tra có 30.000 khẩu trang y tế trong xe.

Lực lượng chức năng cho hay, theo Nghị quyết 20/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống Covid-19 nêu rõ, việc vận chuyển các mặt hàng y tế sang nước ngoài lúc này là không được phép.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.