Phát hiện 20kg ma tuý trôi dạt trên đảo Thổ Chu

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bãi biển trên đảo Hòn Từ (nằm trong quần đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Trung đoàn 152 phát hiện 2 bao tải màu xanh trôi dạt vào bờ. Qua kiểm tra, toàn bộ 20 gói (mỗi gói nặng 1 kg) được xác định là ma túy.

Chiều 19/12, Trung đoàn 152 (Quân khu 9) tổ chức bàn giao 20 kg ma túy cho công an xã Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) để tiếp tục xử lý theo quy định.

Phát hiện 20kg ma tuý trôi dạt trên đảo Thổ Chu ảnh 1 Trung đoàn 152 và các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển dùng thuyền đưa các gói nghi là ma túy từ Hòn Từ về xã đảo Thổ Châu.

Theo báo cáo của Trung đoàn 152, chiều 18/12, tổ tuần tra thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152 trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bãi biển trên đảo Hòn Từ (nằm trong quần đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu) thì phát hiện 1 bao tải màu xanh trôi dạt vào bờ.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra bao tải, bên trong có 19 gói màu vàng, in hình 2 con cá và chữ nước ngoài. Đến 20 giờ cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 phát hiện thêm 1 gói tương tự 19 gói trong bao tải dạt vào bãi biển trước đó.

Trung đoàn 152 phối hợp với các lực lượng đóng quân trên đảo (Biên phòng, Cảnh sát biển) và UBND xã Thổ Châu tiến hành kiểm tra các gói nghi ngờ là ma túy. Qua kiểm tra (dùng que test nhanh), toàn bộ 20 gói (mỗi gói nặng 1 kg) được xác định là ma túy.

Theo ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, đây là lần đầu tiên phát hiện ma túy trôi dạt vào đảo. Toàn bộ số ma túy đã được công an xã tiếp nhận, niêm phong và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.