Phát hiện 1 cá thể rùa quý hiếm bò trên đường

Cá thể rùa núi viền được người dân giao nộp tới Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum
Cá thể rùa núi viền được người dân giao nộp tới Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum
TPO - Ngày 2/10, ông Vũ Hồng Sinh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa nằm trong sách đỏ Việt Nam từ ông Hoàng Quang Vũ (phường Trường Chinh, TP Kon Tum).

Trước đó, khi đang đi trên đường tại phường Trường Chinh, ông Vũ phát hiện 1 con rùa đang bò bên vìa đường. Ngay lập, ông Vũ liên hệ với Hạt Kiểm lâm Kon Tum để làm thủ tục giao nộp.

Theo ông Sinh, cá thể rùa trên nặng 1,5kg, sức khỏe tốt và không bị thương. Đây là cá thể rùa núi viền (tên khoa học là Manouria impressa) rất quý hiếm, được xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, danh lục đỏ thế giới (IUCN, 2013), được bảo vệ theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Hiện đơn vị đã tiến hành làm các thủ tục và thả về khu vực rừng đặc dụng Đắk Uy.

Vào tháng 8/2018, Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum cũng nhận bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn (có tên khoa học Macaca leonina), trọng lượng khoảng 1kg từ ông Lê Huy Quyền (TP Kon Tum). Ông Quyền mua con khỉ này từ 1 người khác ở TP. Kon Tum. Hạt Kiểm TP Kon Tum đã tiến hành bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý vườn Quốc gia Chư Mom Ray cá thể khỉ đuôi lợn trên để thả về tự nhiên.

Khỉ đuôi lợn là động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.