Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tối 18/3, trên một sân vận động chật kín khán giả trong sự kiện kỉ niệm 8 năm ngày Nga sáp nhập bán đảo Crimea (18/3/2014-18/3/2022).

Phát biểu trên sân khấu trung tâm sân vận động Luzhniki ở thủ đô Mátxcơva, Tổng thống Putin hứa với 203.000 khán giả vẫy cờ Nga rằng “Điện Kremlin sẽ đạt được những mục tiêu của mình”.

“Chúng tôi biết mình cần phải làm gì, làm như thế nào, với giá nào. Và chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các kế hoạch của mình”, ông Putin khẳng định.

Nhắc lại dấu mốc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014, ông Putin nhấn mạnh đây là việc cần thiết, vì “Crimea và Sevastopol cần phải được kéo ra khỏi tình trạng tồi tệ mà họ gặp phải”.

Kể từ năm 2014 đến nay, Nga đã làm rất nhiều việc để nâng cấp Crimea và Sevastopol. “Có một số thứ không thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường. Chúng có tính chất cơ bản - cung cấp khí đốt và năng lượng, dịch vụ cộng đồng, khôi phục mạng lưới đường bộ, xây dựng đường mới, đường cao tốc và cầu mới".

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 1

Ảnh: Reuters

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 2

Ảnh: Reuters

Tại sự kiện, nhiều biểu ngữ có nội dung như “Vì một thế giới không phát xít”, “Vì tổng thống của chúng tôi” đã được treo xung quanh sân khấu. Một số khán giả cầm biểu tượng chữ “Z” - kí hiệu xuất hiện trên các khí tài Nga tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 3

Sân vận động tràn ngập biểu ngữ. Ảnh: EPA

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 4

Một biểu ngữ có nội dung "Za Putina" ("Vì Putin"). Ảnh: Reuters

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 5

Khán giả vẫy lá cờ hình ruy băng Thánh George được cách điệu thành chữ Z. Ảnh: EPA

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 6
Khi bán đảo Crimea sáp nhập hồi năm 2014, Nga đã quảng cáo rầm rộ cho hình ảnh dải băng màu cam sọc đen của Thánh George. Dải ruy băng này sau đó được yêu thích rộng rãi ở Nga như một cách để thể hiện sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ và quân đội Nga. Ảnh: EPA
Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 7

Ảnh: EPA

Tổng thống Putin cho biết những người lính tham gia chiến dịch ở Ukraine đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của nước Nga.

“Những lời từ kinh thánh đã hiện lên trong đầu tôi: không có tình yêu nào lớn hơn việc hy sinh vì bạn bè. Và ta đã thấy những người lính của chúng ta chiến đấu anh dũng như thế nào trong chiến dịch này.

Họ sánh vai cùng nhau, giúp đỡ nhau, và khi cần họ sẵn sàng xả thân che chắn cho nhau khỏi làn đạn, như những người anh em. Sự đoàn kết đó đã lâu chúng ta không được chứng kiến.”

Ông Putin nhấn mạnh chiến dịch ở Ukraine là việc cần làm, vì Mỹ đang lợi dụng quốc gia này để đe doạ Nga. Và Mátxcơva cần phải chống lại hành động chèn ép cộng đồng người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Trước khi ông Putin phát biểu, quốc ca Nga đã vang lên trên các khán đài của sân vận động. Ban nhạc cũng trình diễn những bản nhạc pop hiện đại như “Made in the U.S.S.R”.

Ban nhạc Nga yêu thích của ông Putin - Lyube - đã trình bày một số ca khúc về lòng yêu nước, sự hy sinh, và danh dự của những người chiến đấu vì nước Nga.

Nhắc đến chỉ huy hải quân thế kỷ 18 của Nga - Fyodor Ushakov, Tổng thống Putin nói: “Ông ấy từng tuyên bố rằng những cơn giông bão sẽ mang lại vinh quang cho nước Nga. Nó từng là như vậy, đang là như vậy và sẽ luôn như vậy.”

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 8

Ảnh: Reuters

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại sự kiện kỉ niệm 8 năm sáp nhập Crimea ảnh 9

Ảnh: Reuters

Chính biến ở Ukraine hồi tháng 2/2014 bắt nguồn từ việc Tổng thống Ukraine khi đó, ông Viktor Yanukovych, quyết định không ký kết một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), kéo theo các cuộc biểu tình quy mô lớn của những người muốn Ukraine thắt chặt quan hệ với phương Tây. Cuối cùng, ông Yanukovich phải nhượng bộ.

“Tình hình trở nên căng thẳng hơn vào năm 2014. Điều gì đã xảy ra? Một cuộc đảo chính. Một cuộc đảo chính đẫm máu. Nhiều người đã chết. Ông Yanukovych đã nhượng bộ. Làm sao chúng ta có thể quay lưng khi Sevastopol và Crimea mong muốn được chúng ta bảo vệ?”, ông Putin nói trong một cuộc họp báo cuối năm 2021, đồng thời khẳng định Nga chưa từng đặt mục tiêu sáp nhập Crimea trước khi xảy ra cuộc đảo chính ở Ukraine.

Ông Putin từng cáo buộc chính biến lật đổ chính quyền Yanukovych năm 2014 ở Ukraine là hành vi "đảo chính" do Mỹ dàn dựng và được trợ giúp bởi các đồng minh châu Âu của Washington.

Sau cuộc đảo chính, chính quyền Crimea đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc thống nhất với Nga. Đa số cử tri ủng hộ ý tưởng này (96,7% ở Crimea và 95,6% ở thành phố Sevastopol), với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80%.

Tháng 3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước chính thức sáp nhập bán đảo Crimea với Nga. Tuy nhiên, Ukraine và nhiều quốc gia từ chối công nhận việc này.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG