Phạt 10 triệu đồng hướng dẫn viên du lịch khoe ‘chiến tích’ trốn cách ly ở Đà Nẵng

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh TT-Huế khẳng định, ông Võ Hồng Phương đã có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên Facebook”.
Thanh tra Sở TT&TT tỉnh TT-Huế khẳng định, ông Võ Hồng Phương đã có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên Facebook”.
TPO - Ông Võ Hồng Phương - hướng dẫn viên của một công ty du lịch ở Bình Dương, người khiến dư luận dậy sóng khi lên mạng xã hội khoe “chiến tích” dẫn đoàn trong đêm trốn cách ly ở Đà Nẵng để ra Huế, vừa bị Sở TT&TT tỉnh TT-Huế xử phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên Facebook”.

Chiều 31/7, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh TT-Huế, thông tin, Thanh tra Sở này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với ông Võ Hồng Phương (quê quán Tiền Giang, trú tại phường 14, quận 6, TPHCM; hiện công tác tại Công ty du lịch Sentourist có cơ sở đóng tại Bình Dương).

Phạt 10 triệu đồng hướng dẫn viên du lịch khoe ‘chiến tích’ trốn cách ly ở Đà Nẵng ảnh 1

Các lực lượng chức năng làm việc với ông Võ Hồng Phương trong ngày 31/7

Trước đó, ông Võ Hồng Phương, người làm việc cho Công ty du lịch Sentourist (có cơ sở đóng tại Bình Dương), đã dùng tài khoản Facebook cá nhân “Phương Sentourist” để khoe "chiến tích" trốn khai báo y tế, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng.

Nội dung ông Phương viết: “Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng 1 cách an toàn. Và đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ”.

Sau đó, ông Phương đã xoá status này trên Facebook. Tuy nhiên, nhiều người đã chụp màn hình và đăng trên mạng xã hội, cùng một số diễn đàn du lịch, diễn đàn mạng xã hội khác thể hiện thái độ bức xúc đối với những thông tin mà ông Phương đề cập, đồng thời, phê phán đây là hành động thiếu suy nghĩ trong lúc cả TP Đà Nẵng đang căng sức chống chọi với dịch bệnh COVID-19.

Từ nội dung ông Võ Hồng Phương đăng tải trên Facebook, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh TT-Huế phối hợp lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, kiểm tra; đồng thời, mời ông Phương về Huế hợp tác làm việc.

Đến ngày 31/7, Thanh tra Thanh tra Sở TT&TT tỉnh TT-Huế phối hợp lực lượng công an tỉnh đã trực tiếp làm việc với ông Võ Hồng Phương tại Huế.

Căn cứ nội dung buổi làm việc và hành vi vi phạm trước đó, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh TT-Huế đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên Facebook” đối với ông Võ Hồng Phương, với số tiền 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG