Pháp: Xô xát phản đối tăng giá nhiên liệu, hàng trăm người bị thương

Người dân Pháp biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu
Người dân Pháp biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu
TPO - Hơn 10.000 người dân Pháp đã chặn các con đường chính trên khắp cả nước, cùng nhau mặc "áo vàng" trong phong trào đấu tranh phản đối tăng giá nhiên liệu do Chính phủ Pháp tiến hành. Xô xát xảy ra khiến ít nhất một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Phong trào đấu tranh phản đối tăng giá nhiên liệu (Phong trào "áo vàng") nổ ra trên khắp nước Pháp đã được hàng nghìn người tham gia hưởng ứng. Số đông người biểu tình đã va chạm với cảnh sát, khiến cuộc biểu tình nhanh chóng bùng phát thành bạo lực. Căng thẳng càng trở nên trầm trọng khi một người biểu tình bị ô tô đâm phải, dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn kể trên đã xảy ra ở Pont-de-Beauvoisin, đông nam nước Pháp. Một người phụ nữ đang chở con gái đi khám bệnh, thì người biểu tình tràn ra đường, quây lấy xe của bà, đập vào kính và nóc xe. Người mẹ không làm chủ được tình hình, bất thần lùi xe khiến một người biểu tình thiệt mạng, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Pháp. Bên cạnh đó, khoảng 227 người đã bị thương, trong đó bảy người đang trong tình trạng nguy kịch, cùng hơn 100 người bị bắt giữ. 

Được gọi tên bằng những chiếc áo vàng của người tham gia, phong trào "áo vàng" đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội, kêu gọi mọi người tham gia chặn các con đường chính, đường cao tốc trên toàn nước Pháp. Những người biểu tình cáo buộc, giá nhiên liệu tăng lên đến 20% trong năm ngoái, bởi "thuế xanh" mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng giúp bảo vệ môi trường.

Ước tính có khoảng 240.000 người đã xuống đường vào hôm thứ bảy, tại hơn 2000 địa điểm trên khắp nước Pháp, chặn các nút giao và đường giao thông trong phong trào "áo vàng".

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.