Pháp triệu đại sứ Trung Quốc vì phát biểu gây 'bão' về COVID-19

Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris treo cờ rủ ngày 4/4 để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19. (Ảnh: Xinhua)
Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris treo cờ rủ ngày 4/4 để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 14/4 cho biết đã triệu đại sứ Trung Quốc đến để phản đối hàng loạt phát biểu gây tranh cãi từ đại sứ quán Trung Quốc ở Paris về virus corona. 

“Khi triệu tập đại sứ vào sáng nay, tôi khẳng định rõ ràng rằng tôi không đồng ý với những phát biểu gần đây”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói trong một thông cáo. Ông cho biết những phát biểu đó không phù hợp với “mức độ quan hệ song phương” giữa Pháp và Trung Quốc. 

Trong các tuần gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đang đi đầu trong chiến dịch truyền thông nhằm ca ngợi thành công của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 và chỉ trích các nước phương Tây trong ứng phó với đại dịch. 

Hôm Chủ nhật vừa qua, đại sứ quán Trung Quốc đăng một bài viết trên trang web của họ với tiêu đề: “Khôi phục những sự thật bị bóp méo: Những quan sát của một nhà ngoại giao Trung Quốc làm nhiệm vụ tại Paris”. 

Nhà ngoại giao (không được nêu tên trong bài viết) đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của phương Tây trước đại dịch COVID-19 là chậm trễ. 

Nhưng điều chua cay nhất là nhà ngoại giao này cáo buộc nhân viên làm việc tại nhà dưỡng lão ở Pháp đã “bỏ nhiệm vụ chỉ sau một đêm …bỏ mặc người già sống trong đó bị đói và chịu đựng bệnh tật”. 

Bình luận này gây ra làn sóng giận dữ trên khắp chính trường Pháp. Nhiều người lên tiếng bảo vệ các nhân viên nhà dưỡng lão. 

Trung Quốc đã nhận được một số lời khen từ vài nước châu Âu vì sự hào phóng trong hỗ trợ y tế, nhưng cũng bị nhiều nước khác cáo buộc đang sử dụng hoạt động viện trợ vào mục đích tuyên truyền. 

Một số chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đã không sớm công bố thông tin khi dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc, từ đó ảnh hưởng đến phản ứng của toàn cầu với đại dịch.

“Không có chỗ cho bút chiến và Pháp đang hoạt động mạnh mẽ để ủng hộ sự thống nhất, đoàn kết và hợp tác quốc tế lớn nhất”, Ngoại trưởng Le Drian nói.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.