Pháp phát hiện phóng xạ trong trà xanh từ Nhật

Pháp phát hiện phóng xạ trong trà xanh từ Nhật
Chính phủ Pháp đã quyết định hủy lô trà xanh nhập từ tỉnh Shizuoka của Nhật Bản sau khi phát hiện chất phóng xạ xêdi trong lô hàng này cao hơn gấp đôi nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU) tại sân bay Charles de Gaulle, ngoại ô Paris.

Pháp phát hiện phóng xạ trong trà xanh từ Nhật

> Lần đầu tiên phát hiện phóng xạ stronti trong nước ngầm

Chính phủ Pháp đã quyết định hủy lô trà xanh nhập từ tỉnh Shizuoka của Nhật Bản sau khi phát hiện chất phóng xạ xêdi trong lô hàng này cao hơn gấp đôi nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU) tại sân bay Charles de Gaulle, ngoại ô Paris.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các quan chức cho biết đây là lô hàng đầu tiên nhập khẩu từ Nhật Bản vượt quá tiêu chuẩn 500 becquerels/1 kg thực phẩm của EU, kể từ khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào ngày 11-3 tại Nhật Bản.

Mức phóng xạ của lô hàng 162kg chè xanh này là 1.038 becquerels/1 kg.

Phản ứng trước động thái của Pháp, Thống đốc tỉnh Shizuoka, ông Heita Kawakatsu cho biết ông sẽ ngay lập tức ra lệnh điều tra nguồn gốc xuất xứ của lô trà được xuất sang Pháp này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG