Pháp giăng thiên la địa võng chờ 'xe tăng' Đức

Griezmann (7) và Pogba là 2 cầu thủ được kỳ vọng cho một chiến thắng trước tuyển Đức.
Griezmann (7) và Pogba là 2 cầu thủ được kỳ vọng cho một chiến thắng trước tuyển Đức.
Một tuyển Pháp đồng đều cả 3 tuyến, nên không có lý do gì để HLV Didier Deschamps chỉ trông chờ vào một cá nhân tỏa sáng nhằm đánh bại Đức. Thay vào đó, Les Bleus sẽ giăng thiên la địa võng chờ xe tăng Đức sập bẫy.

Ngày đòi nợ đã đến...

“Bạn biết quá khứ của người Pháp và những gì đã xảy ra”, Olivier Giroud mở đầu bài phỏng vấn khi nói về đối thủ ở bán kết. Ngắn gọn, nhưng toát lên đầy đủ nỗi oán hờn của người Pháp dành cho xe tăng Đức bấy lâu nay. Mấu chốt nằm ở World Cup 1982 (Espana 82), trận bán kết giữa tuyển Đức và Pháp. Thủ thành Harald Schumacher của Mannschaft có pha vào bóng kinh hoàng với Patrick Battiston, đến độ huyền thoại của Les Bleus mất 2 chiếc răng, nứt 3 xương sườn.

Sau tình huống đó, Schumacher không nhận án phạt nào, ngược lại còn giúp “cỗ xe tăng” đánh bại Gà trống ở loạt luân lưu để tiến vào chung kết. Và từ giai đoạn trên, người Pháp coi tuyển Đức như cái gai trong mắt. Nỗi đau được giày xéo thêm bằng việc Đức loại Pháp ở tứ kết World Cup 2014.

Hơn bao giờ hết, mỗi người dân Pháp vào lúc này muốn gom những gì bóng đá Đức đã nợ để trả cho xong. Lần này, chính là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Deschamps làm thỏa lòng CĐV nhà. Chí ít, Đức bước vào bán kết với việc vắng quá nhiều trụ cột, hậu vệ mất Mats Hummels do treo giò, tuyến trên Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger và Mario Gomez chấn thương. Một khi Đức gần như mất 30% sức mạnh, cộng với việc được chơi trên sân nhà, tuyển Pháp ắt sẽ biết làm gì để tiến vào chung kết.

…nhưng vũ khí nào?

Có thể nói, sau “thế hệ vàng” ở France 1998 và EURO 2000, tuyển Pháp mới sở hữu một đội hình chất lượng như hôm nay. Và cũng giống như đàn anh, Les Bleus vẫn đang thể hiện bộ mặt dựa trên sức mạnh tấn công. Trong các trận đấu ở vòng bảng, cho đến chiến thắng trước Iceland vừa qua ở tứ kết, tuyển Pháp luôn thể hiện sự đồng đều giữa ba tuyến, nhưng đòn quyết định vẫn nằm ở tuyến giữa và hàng tiền đạo.

Sau khi có được bàn thắng đầu tiên, tờ L'Equipe đưa ra nhận định Paul Pogba như mở được gông cùm tâm lý, hồi sinh “Patrick Vieira-style” (tạm dịch “phong cách Patrick Vieira”) trong con người của tiền vệ Juventus. Đấy cũng là điều HLV Deschamps, CĐV Pháp mong chờ vào. Bởi một khi ngôi sao mang áo 15 chơi đúng đẳng cấp, kết hợp sự đa năng giàu tính chiến đấu của bộ đôi Sissoko – Matuidi, tuyển Pháp sẽ có tuyến tiền vệ hoàn hảo.

Đòi hỏi muốn “sống” được trước áp lực Mannschaft gây ra, Les Bleus phải có một hàng tiền vệ vững chắc, đủ sức tranh chấp bóng cũng như điều tiết. Song, bộ 3 trên còn hơn cả kỳ vọng ở chỗ, họ có thể dâng cao thực hiện những tình huống kết thúc từ tuyến hai. Nói về điều này, ai hơn được Pogba và Matuidi khi suốt mùa giải vừa qua trong màu áo Bà đầm già và PSG, cả 2 có được những bàn thắng như thế không biết bao lần.

Nếu như Đức mất đi ngôi sao quan trọng trên hàng công, ngược lại khâu tấn công của Pháp lên như “diều gặp gió”. Giroud, Payet, Griezmann trở thành 3 sát thủ lợi hại nhất ở EURO lần này. Họ thực hiện đủ mọi miếng tấn công, không chiến đã có tiền đạo Arsenal, tốc độ đi bóng tấn công là sở trưởng của ngôi sao đang khoác áo Atletico Madrid, và đột biến không ai hơn tiền vệ West Ham với những tình huống đi bóng từ ngoài rồi vào trong rồi dứt điểm.

Nói thế không có nghĩa là mạnh ai nấy đá, Giroud một khi bế tắc luôn vào vai “chim mồi” bằng những đường kiến tạo bằng đầu cho Griezmann băng xuống kết thúc. Trong khi đó, Payet – Griezmann luôn “quái” giống nhau trong mọi tình huống. Cả hai sẵn sàng đưa hàng hậu vệ đối phương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bằng những pha bỏ bóng cho đồng đội dứt điểm. Không hề nói suông, mới đây huyền thoại Yannick Stopyra đưa ra nhận định: “Griezmann được xác nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu, anh cùng với Payet tạo nên bộ đôi tuyệt vời.”

Xuất sắc là điều đáng mừng, nhưng xuất sắc thể hiện đúng chỗ càng đáng mừng hơn. Và trong cuộc đại chiến với xe tăng Đức, người Pháp đang chờ đợi Didier Deschamps và các học trò giăng thiên la địa võng để trả mối thâm thù.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.