HLV Joachim Loew không sợ 'cầu thủ thứ 12' của Pháp

ĐT Đức không ngán các đội chủ nhà.
ĐT Đức không ngán các đội chủ nhà.
TPO - Pháp đang rất hưng phấn sau khi đánh bại Iceland 5-2 để giành vé vào bán kết. Họ cũng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà. Nhưng tất cả những điều đó không làm lung lay hy vọng vào bán kết của người Đức.
Tứ kết EURO, trong khi Đức phải cần tới loạt luân lưu 11m may rủi mới có thể vượt qua Italia, thì Pháp lại thắng tưng bừng Iceland 5-2. Thậm chí mọi thứ nhanh chóng khép lại ngay trong hiệp 1 khi các học trò của HLV Didier Deschamps vượt lên dẫn trước đối thủ tới 4-0. Ở thời điểm này, người Pháp thực sự hưng phấn. Trong mỗi phát biểu, họ đều rất tự tin có thể đánh bại Đức để có mặt ở trận chung kết. Các cổ động viên cũng bừng bừng khí thế. Giờ họ thực sự là "cầu thủ thứ 12" của Les Bleus.
Thế nhưng, người Đức có lo sợ sự hưng phấn và cả lợi thế sân nhà của tuyển Pháp. Câu trả lời là không! Ngoài lịch sử đối đầu chưa từng thua Pháp ở các giải đấu chính thức trong suốt 58 năm qua, “Cỗ xe tăng” còn có ký ức ngọt ngào về lần gần nhất đối đầu với nước chủ nhà ở vòng knock-out một giải đấu lớn.
World Cup 2014, Đức gặp chủ nhà Brazil tại bán kết và họ đã tạo ra tỷ số không tưởng tới 7-1. Đây chính là trận thắng có cách biệt đậm nhất trong lịch sử các vòng bán kết World Cup, và chiến thắng hoành tráng này, thầy trò Joachim Loew sau đó tràn đầy tự tin vào chung kết và đánh bại Argentina ở hiệp phụ để lần thứ 4 bước lên đỉnh thế giới.
“Nhìn lại trận gặp Brazil sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực, nhất là khi Pháp đang rất hưng phấn”, HLV Joachim Loew phát biểu trước trận đấu. “Ở Brazil, chúng tôi đối mặt với sức ép của 200 triệu CĐV, nhưng chúng tôi đã làm tốt công việc của mình. Nếu chúng tôi lặp lại điều tương tự trước Pháp để vào chung kết”.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.