Pháp đã sẵn sàng cho EURO 2016?

An ninh Pháp diễn tập chống khủng bố tại EURO 2016.
An ninh Pháp diễn tập chống khủng bố tại EURO 2016.
TP - Giới chức Pháp vẫn đang “đau đầu” giải quyết các vấn đề “nội bộ”, trong bối cảnh một tuần nữa VCK EURO 2016 chính thức khởi tranh trên đất Pháp.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Sau 32 năm, nước Pháp mới lại đăng cai giải bóng đá lớn nhất châu Âu (kể từ năm 1984), với số lượng được mở rộng lên tới 24 đội tham dự, so với 16 đội như các kỳ trước đây. Nước chủ nhà thông báo đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, đặc biệt là cơ sở hạ tầng để chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. 

Theo đó, nhà chức trách Pháp đã cho xây mới 4 SVĐ tại Bordeaux, Lille, Lyon và Nice, đồng thời nâng cấp 6 sân để phục vụ cho 51 trận đấu trong 31 ngày diễn ra giải đấu. Ngoài ra, hệ thống giao thông cũng được cải tạo để phục vụ nhu cầu đi lại của hàng triệu người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đổ về tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu này. 

Truyền thông Pháp đưa tin, tất cả các công trình phục vụ cho EURO 2016 cũng như công tác hậu cần đón tiếp đều đã hoàn thành đúng tiến độ. Tổng số tiền mà nước chủ nhà đã bỏ ra lên tới gần 2 tỷ Euro.

Với 24 đội tuyển tham dự, thu hút tới 2,5 triệu người hâm mộ tới xem tại 10 địa điểm trên khắp nước Pháp, vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái làm hơn 130 người thiệt mạng. 

Chủ tịch Ủy ban tổ chức giải Jacques Lambert khẳng định, các biện pháp an ninh sẽ được đảm bảo ở mức tối ưu với việc huy động 100.000 cảnh sát chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ trong suốt giải đấu. Liên tiếp các cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn được tổ chức tại 10 SVĐ khác nhau. Ở các tình huống giả định, lực lượng an ninh, cứu hỏa và y tế có nhiệm vụ sơ tán đám đông và điều trị người bị thương, trong khi cảnh sát tiến hành giải cứu con tin và truy quét các phần tử khủng bố.

Nước Pháp đã thực sự sẵn sàng?

Giám đốc Sở cảnh sát Paris, ông Michel Cadot hôm qua nói rằng, ông muốn đóng cửa “Fan Zone” với sức chứa khoảng hơn 90.000 người ngay dưới chân ngọn tháp Eiffel nổi tiếng thế giới. Trong bức thư điện tử gửi cho Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, ông Cadot bày tỏ nỗi niềm về việc cảnh sát Paris quá căng thẳng và đã “kiệt sức” khi phải liên tục đối mặt với các cuộc bạo động, biểu tình, mối đe dọa khủng bố và vấn đề khủng hoảng di cư trong thời gian qua. 

Ngoài ra, người đứng đầu cảnh sát Paris mong muốn sẽ đóng cửa 12 trận đấu EURO 2016 diễn ra trên 2 sân Stade de France và Parc des Princes tại thủ đô nước Pháp. Trong khi Bộ trưởng Cazeneuve vẫn chưa đưa ra lời hồi đáp, thì cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lên tiếng kêu gọi đóng cửa các “Fan Zone”. Trong khi đó Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng vẫn nên duy trì các hoạt động nơi đây, trừ khi xuất hiện một mối đe dọa cụ thể.

Vấn đề an ninh ở các “Fan Zone”, nơi có nhiều CĐV với nhiều màu da khác nhau ở khắp nơi trên thế giới đổ về, làm tăng mối lo lắng cho chính quyền Pháp trong bối cảnh nước này đang có tranh cãi lớn về vấn đề phân biệt chủng tộc trong đội tuyển quốc gia. Ngôi sao Real Karim Benzema - là người Pháp gốc Algeria, bị loại khỏi tuyển quốc gia do dính bê bối dùng clip - sex tống tiền đồng nghiệp, đã cáo buộc HLV Didier Deschamps “cúi đầu trước áp lực từ nạn phân biệt chủng tộc tại Pháp”. Phát biểu vượt qua ranh giới bóng đá của Benzema lập tức làm dậy sóng dư luận Pháp. Và bất kể cuộc tranh luận này đi đến đâu thì nó cũng là một “vết đen” của nước chủ nhà tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Pháp cũng đang gặp rắc rối do phong trào đình công kéo dài. Sau cuộc đình công của lao động ngành đường sắt để phản đối dự luật lao động mới, hôm qua tới lượt phi công của hãng Air France cũng tuyên bố đình công phản đối kế hoạch giảm lương. Nếu cuộc đình công diễn ra trước, trong hoặc ngay sau thời điểm diễn ra EURO thì ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại của các CĐV bóng đá đến từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

Dù đã chuẩn bị kỹ càng, song với những vấn đề nội bộ bên lề, liệu nước Pháp đã thực sự sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu?

Ca khúc “This One’s For You” của David Guetta ft. Zara Larsson đã được chọn làm bài hát chính thức của VCK EURO 2016. Trong khi chú bé với tên gọi Super Victor - hiện diện cho công lý và biến những điều không thể thành có thể được chọn là linh vật của giải đấu này.

Pháp đã sẵn sàng cho EURO 2016? ảnh 1
MỚI - NÓNG