Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi

TPO - Thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, hàng chục triệu người khắp cả nước hướng lên bầu trời chiêm ngưỡng pháo hoa bung nở.
Tết Kỷ Hợi 2019

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

04/02/2019 17:55

Chiều 4/2 (tức 30 Tết), nhiều cửa hàng rửa xe ở Hà Nội đồng loạt tăng giá hơn gấp 2 lần, lên tới 50.000 đồng mỗi lần rửa xe máy và 300.000 đồng với ô tô. Nhiều người dân xót tiền nên tự rửa xe tại nhà. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 1 Các chủ cửa hàng xe bội thu trong những ngày cuối cùng của năm. Ảnh: Duy Phạm

04/02/2019 17:56

Trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, không khí Tết tràn về khắp các con ngõ nhỏ, những tuyến phố của Thủ đô, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.

04/02/2019 17:57

Theo đúng quy định, 12h ngày 30 tết, tất cả các quầy hàng kinh doanh hoa tết ở công viên ở TPHCM phải dọn dẹp để trả mặt bằng. Nhiều chủ hàng chưa bán hết, hoa bị ép thành rác chứ nhất không cho kẻ khác "hôi của".

 Tiểu thương vứt hàng trăm chậu hoa ế vào xe rác vì sợ 'hôi của'. Clip: Uyên Phương

04/02/2019 17:59

Tại Hà Nội, khoảng 15h chiều 4/2 (30 tết), ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy, tiểu thương và nông dân tại nhiều điểm bán chậu hoa, cây cảnh vứt bỏ liểng xiểng trên tuyến đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội. Đặc biệt là những cành đào rừng, do nắng nóng bị khô héo, tiểu thương chất thành đống bỏ lại trên đường Tố Hữu. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 3 Đào rừng xếp thành đồng vứt lại trên đường Tố Hữu. Ảnh: MĐ

04/02/2019 17:59

04/02/2019 18:00

Ngày 4/2 (tức ngày 30 Tết Kỷ Hợi), các bến xe, ga tàu, sân bay ở TPHCM thông thoáng, không còn cảnh chen chúc, xếp hàng dài chờ lên máy bay như những năm trước. Theo người dân, năm nay được nghỉ Tết sớm nên nhiều người đã lựa chọn các chuyến bay sớm để về quê cùng gia đình.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 5 Không còn cảnh nghìn người xếp hàng chật kín các hành lang như những năm trước. Ảnh: Ngô Bình

04/02/2019 18:03

Trong ngày 30 Tết, khá đông người dân vẫn đổ ra phố Chùa Bộc - phố mua sắm sầm uất nhất ở Hà Nội, để săn những món hàng hạ giá “đổ đầy” vỉa hè giá từ các cửa hàng thời trang.

Cuối năm là dịp để những cửa hàng, shop thời trang đẩy hàng tồn, hàng cũ cũng như bán hàng mới phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 6  Người tiêu dùng không bỏ lỡ cơ hội có thể sắm đồ giá rẻ này nên đã kéo đến rất đông. Ảnh: Duy Phạm

04/02/2019 18:05

Ngày 4/2 (30 Tết), các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh TPHCM đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng lắp đặt trận địa pháo hoa. Hơn 2.700 quả pháo hoa tầm cao, tầm thấp và pháo hoả thuật sẽ đồng loạt khai hoả vào thời khắc Giao thừa để chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 tại TPHCM.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao quy mô nhất được thực hiện tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) với 1.500 quả pháo tầm cao cùng một số pháo hoả thuật. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 7 Những quả pháo hoa được đưa vào họng pháo một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Ảnh: Ngô Bình

04/02/2019 18:05

04/02/2019 18:11

Chiều 4/2 (30 Tết Nguyên đán 2019), các bến xe tại Hà Nội vắng đìu hiu, lác đác có xe chạy chuyến cuối cùng rời đi. Cảnh ồn ào, chen lấn xô đẩy để "bắt" khách không còn. 

"Bến vẫn phục vụ 24/24h, ở đây đặc thù là xe đường dài, chuyến cuối cùng rời bến thì xe khác lại vào. Nhiều xe đi TP HCM, Bình Định,... sẽ đón giao thừa trên đường", một lãnh đạo của bến xe cho biết.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 9 Ảnh: VnExpress
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 10 Cảnh vắng hoe tại Phòng bán vé của Bến xe Giáp Bát. Lượt xe cuối cùng phục vụ hành khách dự kiến xuất bến vào 18h tại tất cả hành trình. Chuyến xe đầu năm mới bắt đầu vào 9h hôm sau, ngày mùng một Tết. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 18:13

Ngày 4/2, bà con đến Chợ hoa kiểng Cà Mau quanh quảng trường thuộc phường 1 và phường 9 (thành phố Cà Mau). Không khí mua bán nhộn nhịp, hối hả…

Phần lớn những chủ vườn miệt Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh…cặp bến Chợ hoa kiểng tết rất phấn khởi bán đắt. Chiều 30 tết, lượng khách đến đông, nhiều gian trưng bày hoa kiểng đã hết hàng, chủ rời về quê ăn tết. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 11 Chợ hoa kiểng trên quảng trường rộng lớn tại trung tâm TP Cà Mau. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng

04/02/2019 18:26

04/02/2019 19:16

Thủ tướng thăm, chúc Tết Sư đoàn không quân 372

Chiều 4/2, tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn tranh thủ chút thời gian quý báu cuối cùng của năm để đến thăm hỏi, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không quân 372 đóng quân trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 13 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ Sư đoàn - Ảnh: VGP/Tuyết Minh

04/02/2019 19:20

04/02/2019 19:47

04/02/2019 20:19

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 16 Chợ hoa Quảng An (Hà Nội) chiều 30 Tết. Ảnh: Trường Phong

04/02/2019 20:19

04/02/2019 20:23

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 18 Vào chiều 30 Tết, trên các vỉa hè con phố nội thành Hà Nội, mía lộc bắt đầu xuất hiện nhiều.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 19 Tục đặt hai cây mía lộc lên bàn thờ tổ tiên vào dịp Tết là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 20  Theo quan niệm của người xưa, cây mía là biểu tượng của sự giao hòa, hết nối giữa hai thế giới âm - dương, sẽ giúp ông bà tổ tiên có thể chung vui mừng năm mới cùng con cháu.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 21 Vì lẽ này mà sau giao thừa, mía lộc đặc biệt là các cây mía đẹp còn nguyên ngọn lá gốc rễ được nhiều người dân săn đón.

04/02/2019 20:24

04/02/2019 20:25

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 23 Các con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng mừng năm mới Kỷ Hợi 2019.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 24 Một con phố rực rỡ bởi sắc đỏ.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 25 Từ nhà ra ngõ, từ ngõ nhỏ rẽ tới phố lớn, khắp nơi nơi đều ngập tràn không khí Tết.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 26 Góc chung cư cũ rực rỡ màu cờ.

04/02/2019 20:25

04/02/2019 20:31

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 28 Ngoài Việt Nam, một số quốc gia châu Á cũng đón Tết Nguyên đán như Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Indonesia. Trong ảnh: Chợ hoa Tết ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 29 Hội hoa xuân Dahlia Dreams nhân dịp Tết Nguyên đán tại Vườn Vịnh, Singapore. Ảnh: Reuters

04/02/2019 20:32

04/02/2019 20:38

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 31  

04/02/2019 20:39

Để tạo điều kiện người dân Cà Mau vui đón năm mới 2019, các huyện lần lượt bắn pháo hoa từ 21 giờ 30 ngày 4/2 (30 tết).

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 32 Sân khấu đón mừng năm mới tại Quảng trường Thanh niên TP Cà Mau. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng

04/02/2019 21:04

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả các quân, huyện, thị xã. Trong đó, có 6 điểm pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây).

24 điểm pháo hoa tầm thấp gồm: hồ Ngọc Khánh (Ba Đình); công viên hồ Đền Lừ (Hoàng Mai); trung tâm thương mại Vincom Long Biên; bán đảo hồ Hoàng Cầu (Đống Đa); công viên Cầu Giấy (Cầu Giấy); công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Thanh Xuân); cầu sông Pheo (Bắc Từ Liêm); khu đô thị 31 ha thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm); UBND huyện Mê Linh...

Hiện tại, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, dễ chịu. Nhiều thanh niên đã túa ra đường tìm đến các tụ điểm để xem bắn pháo hoa.

04/02/2019 21:11

Đêm nay, Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tầm cao để người dân đón Tết tại ba điểm, kéo dài 15 phút. Người dân ở trung tâm thành phố sẽ xem pháo hoa tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi bắc qua sông Hàn. Ở vùng ngoại ô, pháo sẽ được bắn tại Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang.

04/02/2019 21:24

Tại TP Hà Tĩnh, đường phố rực sáng đèn và hoa trước giờ giao thừa. Theo phong tục địa phương trước thời điểm giao thừa mọi người tập trung về nhà để chuẩn bị mâm cỗ nên đường phố khá vắng vẻ

Sẽ có 3 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Tĩnh. Cụ thể, theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, vào đêm giao thừa, có 3 địa phương đăng ký bắn pháo hoa mừng xuân Kỷ Hợi 2019 là TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh.

 Đường phố TP Hà Tĩnh tối 4/2 (tức 30 Tết). Clip: Minh Thùy

04/02/2019 21:26

Tại TP HCM, thời tiết mát mẻ. Từ 20h, hàng nghìn người tập trung tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) để tham quan, chờ xem pháo hoa.

Các giao lộ, khu vui chơi đều có lực lượng công an bố trí lực lượng, tăng cường quân số trực. Trên những khu vực tập trung đông người như phố đi bộ, nhiều lực lượng trinh sát mật phục tuần tra.

Lãnh đạo Công an TP HCM cho hay, đêm giao thừa lực lượng trực 100% quân số. Đơn vị cũng có kế hoạch bảo vệ 16 sự kiện, lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn dịp Tết, nhất là tại 8 điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi tụ tập đông người.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 33 Người đàn ông và con trai (ngụ quận Phú Nhuận) tới đường hoa Nguyễn Huệ tham quan. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 21:28

Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm, chúc Tết công an quận Ba Đình

Tối 4/2 (tức 30 Tết), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông trật tự - cơ động công an quận Ba Đình.

Cùng đi có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 34 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ Đội CSGT trật tự, cơ động công an quận Ba Đình. Ảnh: VietNamNet

04/02/2019 21:31

Tiết trời đêm cuối năm ở Đồng Nai mát mẻ, pha chút se lạnh. Từ 19h, dòng người đang đổ về trung tâm TP Biên Hòa để vui chơi, đón giao thừa. 

Quanh các tuyến đường Đồng Khởi, Xa lộ Hà Nội, Võ Thị Sáu (TP Biên Hòa), cảnh mua bán vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Người bán liên tục treo bảng giảm giá sâu với mong muốn bán hết hàng tồn đọng trước giao thừa.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 35 Người đàn ông chọn mua bong bóng về cho con trai chơi. Ảnh:VnExpress
  • Theo UBND tỉnh Đồng Nai, năm nay sẽ có 3 điểm bán pháo hoa ở TP Biên Hòa, huyện Long Thành và Định Quán. Ngoài ra để tạo điều kiện cho người dân đón năm mới vui vẻ, tỉnh còn đầu tư 10 tỷ đồng làm tuyến đường hoa Nguyễn Văn Trị dài một km ven sông Đồng Nai.

04/02/2019 21:33

Tối 30 Tết, trước thời khắc giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, từ địa đầu biên giới Lạng Sơn, Trung tá Ninh Hồng Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết, sau bữa cơm tất niên buổi chiều, các tổ, đội công tác lại cơ động xuống các địa bàn biên giới cùng bà con ăn Tết và đảm bảo an ninh trật tự nên cán bộ, chiến sĩ không thể cùng nhau đón giao thừa tại đơn vị.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 36 Cán bộ, nhân viên Đội vũ trang Đồn Biên phòng Chi Ma tuần tra trên cửa khẩu

04/02/2019 21:36

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm. Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2). Hai là tại tòa nhà Landmark và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh). Thời gian bắn kéo dài 15 phút.

04/02/2019 21:38

Tối 4/2 (30 Tết), đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Tiểu đoàn Thông tin 610 - Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu giao lưu tại đây, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao mô hình phòng đón Tết của đơn vị và cho rằng đây sẽ là không gian để thể hiện tình đồng đội, đồng chí dịp xuân về. Anh Bùi Quang Huy đề nghị đoàn cơ sở Tiểu đoàn 610 tổ chức tốt nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết; Đề nghị quận đoàn Hoàng Mai (đơn vị địa bàn) tăng cường các hoạt động giao lưu, động viên chia sẻ với các chiến sĩ tiểu đoàn 610 nói riêng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 37 Phòng đón xuân của các chiến sĩ Tiểu đoàn.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 38 Bí thư Trung ương chúc Tết từng chiến sĩ có mặt tại đây.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 39 Bí thư Trung ương đoàn tặng quà cho lãnh đạo Tiểu đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 610: "Đêm giao thừa là đêm đoàn tụ gia đình, tuy nhiên một số lực lượng, đặc biệt lực lượng vũ trang phải trực chiến. Thế nhưng với những gì cảm nhận ở đây, chúng tôi thấy rằng tình bạn bè, tình đồng chí ở đây vô cùng ấm cúng".

04/02/2019 21:41

TP HCM, tại công viên ven sông thuộc khu đô thị Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, nơi lần đầu bắn pháo hoa tầm cao ở TP HCM vẫn khá ít người đến. Đường vào khu đô thị khá thông thoáng, lực lượng công an, quân đội và bảo vệ khu dân cư này túc trực tại các giao lộ để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Khu vực bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại vòng tròn giữa công viên, khu vực này đang được quân đội phong tỏa. Ngoài ra, pháo tầm thấp cũng được chuyển lên các tầng cao của toà nhà Landmark 81. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 40 Khu vực bắn pháo hoa mới của TP HCM. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 21:41

04/02/2019 21:43

Á hậu Việt Nam 2014 Huyền Mygửi lời chúc mừng năm mới tới độc giả của báo Tiền Phong trước thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới.

 Clip: Duy Nam

04/02/2019 21:44

Tại quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, sân khấu đã sẵn sàng cho chương trình "Chào xuân Kỷ Hợi 2019". Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ và các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. 

Sau chương trình văn nghệ sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 120 giàn trong thời gian 15 phút. Tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ vốn xã hội hóa. UBND tỉnh đã giao TP Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để mua pháo và tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, chống cháy nổ.

Lúc 21h, nhiều người bán cây cảnh, hoa Tết đã di chuyển khỏi khu vực gần sân khấu để nhường chỗ cho người xem văn nghệ. Hàng chục cảnh sát được huy động để phân tuyến, bảo vệ trật tự trước khi chương trình văn nghệ diễn ra.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 42 Sân khấu quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi trước giờ diễn ra chương trình Chào Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 21:48

Thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi năm 2019 đã cận kề song nhiều người nhập cư quyết định ở lại TPHCM mưu sinh, không về quê đón Tết cùng gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về…

Anh Hòa (47 tuổi, quê Nam Định) vẫn đang ra sức chào mời và bán từng gói bắp xào cho du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Gần đó, chị Mai (36 tuổi, quê Lâm Đồng) vẫn đang miệt mài bán từng gói xôi.

“Mấy ngày Tết bán rất chạy nên thu nhập gấp đôi, gấp ba ngày bình thường”, chị Mai hào hứng chia sẻ.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 43 Ảnh: Huy Thịnh
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 44 Người dân mưu sinh tối 4/2 (tức 30 Tết) tại góc đường Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ (quận 1). Ảnh: Huy Thịnh
Hầu hết những người bán rong tại khu vực trung tâm TPHCM là người nhập cư từ các tỉnh. Họ có một điểm chung là Tết này không về sum họp cùng gia đình, tranh thủ bươn chãi nơi đất khách quê người bán từng gói xôi, gói bắp, chai nước, thanh kẹo… kiếm thêm ít tiền ra Tết về quê mua cho cha mẹ, chồng con tấm áo mới hay đơn giản là đóng tiền học phí cho con.

Họ là những người tình nguyện ăn Tết muộn để thành phố đáng sống này luôn nhộn nhịp, hối hả…

04/02/2019 21:52

Người dân tập trung tại Quảng trường trước UBND tỉnh Hà Tĩnh xem nhạc nước. Clip: Minh Thùy

04/02/2019 21:53

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu đêm giao thừa trời mát mẻ, gió nhẹ. Hàng nghìn người đổ về Quảng trường 27 Tháng 4, TP Bà Rịa xem chương trình nghệ thuật, cùng đếm ngược và cùng chiêm ngắm màn pháo hoa kéo dài 15 phút chào đón năm Kỷ Hợi. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 45 Chương trình nghệ thuật chào năm mới tại Quảng trường 27 Tháng 4 TP Bà Rịa. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 22:10

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 46  
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 47 Tại Đắk Lắk, từ 22 giờ đông đảo người dân TP Buôn Ma Thuột kéo nhau về Quảng trường 10/3 để xem bắn pháo hoa. Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND TP buôn Ma Thuột cho biết, chương trình bắn pháo hoa năm nay bắt đầu từ 22h30 và kéo dài 15 phút. Toàn bộ kinh phí được xã hội hóa (PV Vũ Long đưa tin)

04/02/2019 22:28

Thời tiết đêm cuối năm ở Cần Thơ khá mát mẻ. Nhiều tuyến phố trung tâm được trang hoàng lộng lẫy. Đường đèn nghệ thuật trên đại hộ Hòa Bình và đường hoa Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học để chào mừng 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương thu hút rất đông người dân và du khách tham quan.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 48 Đường phố Cần Thơ đêm giao thừa. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 22:30

Tại TP HCM, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), gần đến giờ giao thừa, lượng khách đổ về càng đông. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 49 Du khách nước ngoài tham quan trên đường hoa. Ảnh: VnExpress
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 50 Thiếu nữ chụp hình bên tiểu cảnh hoa mai trên đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: VnExpress
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 51 Những em nhỏ thích thú bắt bong bóng tại đường hoa. Ảnh: VnExpress

04/02/2019 22:33

Tại đường hoa Phú Mỹ Hưng (TPHCM) đông nghẹt người vui chơi thưởng thức các chương trình ca nhạc, chia sẻ các tấm hình và cùng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới nhiều may mắn, thành công.Năm nay, gần tới giờ giao thừa, đường hoa vẫn tấp nập các gia đình và các bạn trẻ đi tìm không khí chào đón năm mới ở đường hoa. 

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 52 Nhiều biểu tượng heo linh vật của năm Kỷ Hợi. Linh vật là một nét văn hóa chỉ có trong Tết Nguyên Đán cổ truyền.   Ảnh: Trần Nguyên Anh
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 53 Sát giờ giao thừa nhưng hàng vạn du khách vẫn tấp nập tới đường hoa của TPHCM.  Ảnh: Trần Nguyên Anh
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 54 Người nước ngoài thưởng ngoạn ấn tượng Tết Việt đêm 30 Tết ở đường hoa Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Trần Nguyên Anh

04/02/2019 22:35

04/02/2019 22:35

Chào đón năm mới, thành phố Lạng Sơn tổ chức chương trình Nghệ thuật quần chúng chào xuân Kỷ Hợi 2019 và giới thiệu những bài hát đoạt giải sáng tác ca khúc “Thành phố Hoa đào”.

Vào lúc 21h30’ tối nay (4/1, tức 30 tết), tại quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hàng nghìn lượt người đến dự, thưởng thức những tiết mục đặ sắc, đậm đà bản sắc vùng miền biên cương xứ Lạng.

Nhân dịp này, thành phố Lạng Sơn tổ chức công bố, trao giải và giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Lạng Sơn “Thành phố Hoa đào”.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 56 Rất đông người dân đã đến dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Duy Chiến
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 57 Đường hoa xuân, nơi trưng bày hàng trăm cây đào xứ Lạng thu hút nhiều bạn trẻ trong đêm giao thừa. Ảnh: Duy Chiến

04/02/2019 22:49

Đúng 22h30 màn pháo hoa kéo dài 15p tại Quảng trường 10/3 làm sáng rực cả một vùng rộng TP Buôn Ma Thuột (tỉnh đắk lắk). Clip: Hoàng Thiên Nga

04/02/2019 22:51

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 58
Dân chúng từ xa lên các sân thượng trên các tầng lầu cao dõi về phía Quảng trường 10/3 trung tâm Tp. Buôn Ma Thuột xem pháo hoa mừng sớm Giao thừa Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Hoàng Thiên Nga

04/02/2019 23:00

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 59 Tối nay, có nhiều người dân đã tới Hồ Hoàn Kiếm tìm chỗ "đẹp" để chờ đón màn pháo hoa chào năm mới. Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 60

04/02/2019 23:02

Từ Hồ Gươm (Hà Nội), phóng viên Duy Phạm cho biết, càng gần thời điểm giao thừa, lượng người đổ về khu vực này càng đông để du xuân và chờ xem pháo hoa.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 61 Nhiều người đổ về khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi và chờ xem pháo hoa.
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 62
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 63
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 64
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 65

04/02/2019 23:08

Nhiều Nhiều "bóng hồng" xinh đẹp tới Hồ Gươm chờ đón giao thừa. Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 67
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 68

04/02/2019 23:11

 Rộn ràng những lời chúc trên phố đi bộ Hồ Gươm. Clip: Duy Phạm

04/02/2019 23:28

04/02/2019 23:30

Tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, từ 23h chương trình nghệ thuật đón chào tết Kỷ Hợi rộn ràng. Ảnh: Ngọc HânTại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, từ 23h chương trình nghệ thuật đón chào tết Kỷ Hợi rộn ràng. Ảnh: Ngọc Hân
Người dân kéo về trung tâm quảng trường càng lúc càng đông để đón chào màn bắn pháo hoa mừng xuân mới.Người dân đổ về trung tâm quảng trường càng lúc càng đông để đón chào màn bắn pháo hoa mừng xuân mới.

05/02/2019 00:05

 Cận cảnh 3 điểm bắn pháo hoa ở TPHCM. Clip Lê Nguyễn

05/02/2019 00:10

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 72 Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đón chào năm mới 2019. Ảnh: Vũ Ngọc Tuân
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 73 Ảnh: Vũ Ngọc Tuân
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 74 Ảnh: Hương Chi
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 75 Nhiều bạn trẻ cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc pháo hoa đêm Giao thừa. Ảnh: Hương Chi

05/02/2019 00:14

05/02/2019 00:16

05/02/2019 00:23

 Clip: Hương Chi

05/02/2019 00:24

Pháo hoa ở điểm bắn trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội). Clip: Nguyên Hoàng

05/02/2019 00:27

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 78 Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 79 Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 80 Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 81 Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 82 Phóa hoa rực sáng bên Hồ Gươm đón năm mới. Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 83 Pháo hoa rực sáng đón chào năm mới ở Hồ Gươm. Ảnh: Duy Phạm
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 84  Đôi bạn trẻ trao nhau nụ hôn trong thời khắc giao thừa. Ảnh: Duy Phạm

 Clip: Duy Phạm

05/02/2019 00:38

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 85 Ảnh: Đình Du
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 86 Ảnh: Đình Du
Pháo hoa rực sáng bầu trời chào đón năm mới Kỷ Hợi ảnh 87 Ảnh: Đình Du

 Clip: Đình Du

Với người Việt những phút giây cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều cuối năm, cùng ngồi trò chuyện bên nồi bánh chưng, bánh tét, cùng háo hức đón giây phút giao thừa… là những khoảnh khắc thiêng liêng và được mong chờ nhất. 

Từ xa xưa, Tết đã là dịp để mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, hỏi han sức khỏe, kể lại cho nhau những điều đã diễn ra trong một năm. Tết là dịp để nhắc nhở quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Điều đó đã trở thành truyền thống, là nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam.

Cho đến hôm nay, ý nghĩa Tết đoàn viên, Tết sum họp vẫn còn vẹn nguyên như thế trong tâm thức người Việt. Dù cho những chuyến tàu, chuyến xe ngày Tết có đông đúc, chen chúc và vất vả như thế nào, dù cho khoảng cách có xa xôi Nam – Bắc đến hàng ngàn cây số, thậm chí là ở một đất nước cách cả một nửa vòng Trái Đất thì những người con đất Việt vẫn luôn có một ước mơ trở về sum họp bên gia đình, bên những người thân yêu nhất của mình.

Bởi với người Việt những phút giây cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều cuối năm, cùng ngồi trò chuyện bên nồi bánh chưng, bánh tét, cùng háo hức đón giây phút giao thừa… là những khoảnh khắc thiêng liêng và được mong chờ nhất.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trên khắp mọi miền của tổ quốc không khí đón chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019 đã bắt đầu rộn ràng.

"Đại tiệc" pháo hoa chào đón năm mới 2019

Nhiều địa phương trên cả nước sẽ có “đại tiệc” pháo hoa để chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa với 30 địa điểm gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Những điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ bắn 500 quả tại mỗi điểm, bao gồm: Hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); công viên thành tích Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây).

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại tất cả các quận/huyện: Hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình); công viên hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai); trung tâm thương mại Vincom (quận Long Biên); bán đảo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa); công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); công viên hồ điều hòa Nhân Chính  (quận Thanh Xuân); cầu sông Pheo  (quận Bắc Từ Liêm)...

Còn tại TPHCM sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân. Trong đó, hai điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và khu vực công viên Vinhomes, gần tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh).

6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè); Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

Ngoài ra nhiều địa phương khác cũng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2019: Hải Phòng bắn 12 điểm; Đà Nẵng bắn 3 điểm; Nghệ An bắn 2 điểm; Thanh Hóa 3 điểm; Cần Thơ bắn 6 điểm…

Theo đó, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 5/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). 

Hà Nội có mưa xuân vào đêm 30 Tết

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 4/2 (30 Tết) khối không khí lạnh từ phương Bắc sẽ tràn đến miền Bắc. Do cường độ yếu, lệch về phía biển nên không khí lạnh không làm thay đổi rõ rệt thời tiết miền Bắc. Các tỉnh Đông Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội, trời sẽ nhiều mây hơn, đêm 4/2 và sáng 5/2 có mưa xuân lất phất. Đến trưa, trời lại nắng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên 26.

Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 4/2 và sáng 5/2 có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 16-19, vùng núi cao dưới 15; ban ngày nắng 28, riêng Điện Biên, Lai Châu lên 29-31 độ C.

MỚI - NÓNG