Phản đối kết quả bầu cử, người biểu tình tấn công Nhà Trắng của Kyrgyzstan

Người biểu tình phóng hỏa Nhà Trắng ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Ảnh: Sputnik
Người biểu tình phóng hỏa Nhà Trắng ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Ảnh: Sputnik
TPO - Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan đã chìm trong bạo loạn sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội được công bố hôm Chủ nhật.

Ước tính có khoảng 2.000 người biểu tình đã tụ tập vào thứ Hai ở Bishkek để yêu cầu chính quyền Kyrgyzstan tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới.

Nhóm người biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với các đảng phái không vượt qua ngưỡng 7% phiếu bầu để giành được ghế trong quốc hội, theo kết quả bầu cử sơ bộ được công bố hôm 4/10.

Trong diễn biến mới nhất, những người biểu tình ở Bishkek đã bao vây và tấn công Nhà Trắng – nơi có tòa nhà quốc hội và phủ Tổng thống Kyrgyzstan.

Một chiếc xe tải đã húc đổ cổng Nhà Trắng rồi lao vào bên trong. Trước đó vài phút, một đoàn xe đã rời khỏi tòa nhà quốc hội, nên khi người biểu tình ập đến thì tòa nhà trống trơn.

Phản đối kết quả bầu cử, người biểu tình tấn công Nhà Trắng của Kyrgyzstan ảnh 1

Ảnh: Sputnik

Phản đối kết quả bầu cử, người biểu tình tấn công Nhà Trắng của Kyrgyzstan ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Không chỉ tấn công Nhà Trắng, nhóm người biểu tình trước đó còn tổ chức cướp ngục và ra yêu sách với cơ quan chức năng để đưa cựu Thủ tướng Sapar Isakov và cựu Tổng thống Almazbek Atambayev ra ngoài. Cựu Tổng thống Almazbek Atambayev dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố vào hôm nay, 6/10.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Atambayev (64 tuổi) vẫy tay chào những người ủng hộ khi bước ra từ nhà tù.

Phản đối kết quả bầu cử, người biểu tình tấn công Nhà Trắng của Kyrgyzstan ảnh 3

Lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình. Ảnh: Sputnik

Tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc đụng độ ở Kyrgyzstan đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 590 người khác bị thương và 13 người nguy kịch.

Đảng chính trị Birimdik (Thống nhất), đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội, đã đồng ý tổ chức bỏ phiếu lại “nếu chính quyền ra quyết định”.

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov hôm thứ Ba công bố kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo của các chính đảng tham gia bầu cử để thảo luận về các bước tiếp theo.

Ông Jeenbekov cho biết một số thế lực chính trị đã muốn “chiếm lấy quyền lực một cách trái phép”, nên ông thúc giục lãnh đạo các chính đảng “xoa dịu những người ủng hộ” để tránh đổ máu.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG