Cảnh sát Hong Kong bắt giữ gần 300 người biểu tình

Người biểu tình bị bắt giữ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP
Người biểu tình bị bắt giữ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP
TPO - Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua, 6/9, cho biết đã bắt giữ 289 người biểu tình ở khu phố Yau Mai Tei và Mong Kok, đa số bị cáo buộc tụ tập trái phép.

Theo thông báo của cảnh sát Hong Kong, trong số 289 người bị bắt giữ, có 270 người bị nghi tụ tập trái phép (gồm 169 nam và 101 nữ), 5 người bị nghi có hành vi sai trái ở nơi công cộng, 5 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Những người còn lại bị bắt vì “nghi tấn công sĩ quan cảnh sát, cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ”.

Đáng chú ý, có 1 người bị bắt vì nghi vi phạm luật an ninh mới, theo SCMP.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ gần 300 người biểu tình ảnh 1

Gần 300 người biểu tình bị bắt giữ trong ngày 6/9. Ảnh: SCMP

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ gần 300 người biểu tình ảnh 2

Ảnh: SCMP

Trước đó, vào chiều Chủ nhật, đám đông người biểu tình đã tập trung ở Yau Mai Tei. Một số người hô khẩu hiệu phản đối chính quyền, thậm chí còn hành hung nhân viên an ninh.

Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay và súng bắn đạn sơn để khống chế, sau khi yêu cầu đám đông giải tán nhưng một số người vẫn ngoan cố.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ gần 300 người biểu tình ảnh 3 Ảnh: SCMP

Các cuộc biểu tình nổ ra tại Hong Kong 2 tháng sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới, và chính quyền thành phố này quyết định hoãn cuộc bầu cử (dự kiến diễn ra ngày 6/9) do đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ được rời lại đến ngày 5/9/2021.

Cảnh sát Hong Kong nhắc lại rằng việc tiến hành các cuộc tụ tập trái phép và tụ tập theo nhóm không chỉ là hành động bất hợp pháp mà còn trái đạo đức, làm tăng nguy cơ lan truyền virus trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cảnh sát tuyên bố sẽ tiếp tục thực thi luật pháp một cách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Theo Theo SCMP, CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.