Bất chấp biểu tình, Tổng thống Belarus bất ngờ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới

Ông Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)
Ông Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm nay bất ngờ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới mà không có một thông báo trước nào.

Buổi lễ diễn ra sau cuộc bầu cử ngày 9/8 mà ông Lukashenko tuyên bố giành chiến thắng vang dội, nhưng phe phản đối cáo buộc nhà lãnh đạo cầm quyền suốt từ năm 1994 này gian lận.

Cuối tuần qua, hàng chục ngàn người vẫn tập trung ở thủ đô Minsk và các thành phố khác để kêu gọi ông Lukashenko từ chức. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình, trong đó có bà Nina Bahinskaya, 73 tuổi, người đã trở thành một biểu tượng cho phong trào phản đối tại nước này.

 Trước đó, chính trị gia đối lập Svetlana Tikhanovskaya nói với truyền hình nga rằng thật đáng tiếc khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn đứng về phe ông Lukashenko. Bà cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mátxcơva.

 Biểu tình ở Belarus bắt đầu nổ ra từ 7 tuần trước, sau khi có kết quả bầu cử, nhưng khi đó ít người nghĩ làn sóng phản đối diễn ra lâu như vậy.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.