Tổng thống Belarus: NATO đang khuấy động gần biên giới

Ông Lukashenko (giữa) tới thăm một đơn vị quân đội ở vùng Grodno, phía tây đất nước hôm 22/8. Ảnh: Sputnik
Ông Lukashenko (giữa) tới thăm một đơn vị quân đội ở vùng Grodno, phía tây đất nước hôm 22/8. Ảnh: Sputnik
TP - Tổng thống Lukashenko nói lực lượng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ba Lan và Litva đang “khuấy động nghiêm trọng” các khu vực gần biên giới với Belarus và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Trong hai tuần qua, Belarus chìm trong các cuộc biểu tình và đình công phản ứng với cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi chứng kiến tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko thắng cử nhiệm kỳ thứ sáu liên tiếp.

Theo Sputnik, hôm thứ Bảy, tổng thống Lukashenko đã ra lệnh cho quân đội phản ứng trước bất kỳ hành vi vi phạm biên giới quốc gia nào mà không có cảnh báo trong chuyến thăm của ông tới một bãi thử nghiệm của quân đội ở vùng Grodno, phía tây đất nước. Quân đội Belarus sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật quy mô lớn từ 28-31/8.

Ngoài ra, tổng thống Belarus đã ra lệnh đóng cửa các nhà máy có đình công bắt đầu từ thứ Hai.

Trong khi các cơ quan bầu cử nói ông Lukashenko thu được hơn 80% phiếu bầu, phe đối lập nói rằng đối thủ Svetlana Tikhanovskaya đã chiến thắng.

Ông Lukashenko nói các cuộc biểu tình gần đây nhận được sự hỗ trợ từ các nước phương Tây, và ra lệnh cho quân đội bảo vệ miền tây Belarus.

Lãnh đạo phe đối lập Tikhanovskaya, người đã bỏ trốn đến Litva sau cuộc bầu cử, nói những bình luận của ông Lukashenko là nỗ lực để “đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội tại của chúng ta”.

Tổng thống Lukashenko nói lực lượng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ba Lan và Litva đang “khuấy động nghiêm trọng” các khu vực gần biên giới  với Belarus và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Cả Ba Lan lẫn Litva phủ nhận cáo buộc, trong khi NATO gọi tuyên bố này là vô căn cứ. “Như chúng tôi đã nói rõ, NATO không gây ra mối đe dọa nào đối với Belarus hoặc bất kỳ quốc gia nào khác và không củng cố binh lực trong khu vực,” The Guardian trích dẫn tuyên bố của NATO.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói: “Họ đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ của Belarus bằng bất cứ giá nào bằng những tuyên bố hoàn toàn vô căn cứ về các mối đe dọa tưởng tượng từ bên ngoài”.

Chánh văn phòng của Tổng thống Ba Lan, Krzysztof Szczerski, bác bỏ tuyên bố của Belarus, gọi đó là “đáng buồn và đáng ngạc nhiên”.

“Ba Lan ... không có ý định như vậy,” ông nói với hãng thông tấn Ba Lan PAP.

Bộ ngoại giao Litva thông báo rằng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sẽ thăm Litva và Nga vào tuần tới để đàm phán về Belarus và chuyện hậu bầu cử.

Ông Biegun đang có kế hoạch gặp Tikhanovskaya, đại diện của bà nói.

Phe đối lập đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Minsk của Belarus vào Chủ nhật, sau khi hơn 100.000 người tràn ra đường phố ở thủ đô và các thành phố khác hồi cuối tuần trước yêu cầu ông Lukashenko từ chức.

Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này đã bác bỏ việc tái đắc cử của ông Lukashenko và tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những gì họ nói là một số lượng đáng kể những người chịu trách nhiệm thực hiện gian lận trong cuộc bỏ phiếu và đàn áp các cuộc biểu tình.

Các nhà chức trách Belarus đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với hội đồng điều phối của phe đối lập với các thành viên đang đòi tổ chức các cuộc bầu cử mới và chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình.

Nhưng ông Lukashenko đã bác bỏ ý tưởng tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác, bác bỏ những lời kêu gọi từ chức và cáo buộc phe đối lập âm mưu giành chính quyền.

Theo TASS, hôm thứ Sáu vừa qua, ông Lukashenko cáo buộc Mỹ và châu Âu đứng sau các cuộc biểu tình ở nước ông.

Ông nói: “Mỹ đang lên kế hoạch và chỉ đạo điều đó, và người châu Âu cũng đang hùa theo,” ông nói và cho biết thêm rằng “một trung tâm đặc biệt” đã được thành lập gần Warsaw, thủ đô Ba Lan. “Bạn biết đấy, khi có bất ổn gần đó và xe tăng và máy bay bắt đầu di chuyển, điều này không phải ngẫu nhiên”, ông nói.

Ông Lukashenko lưu ý rằng các quốc gia phương Tây đang cố gắng chơi lá bài Belarus chống lại Nga, gọi Belarus là “mắt xích duy nhất còn lại” trong “hành lang Baltic-Biển Đen”, bao gồm các nước vùng Baltic, Ukraine và Belarus. “Các nước vùng Baltic” là cụm từ chỉ Latvia, Litva và Estonia, đều từng thuộc Liên Xô và nay đều là thành viên NATO.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.