Phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự không chống đối khi bị bắt, mong muốn gặp mẹ

Đối tượng Triệu Quân Sự bị bắt
Đối tượng Triệu Quân Sự bị bắt
TPO - Khi bị bắt, đối tượng Triệu Quân sự không chống đối và cho biết có mong muốn được gặp mẹ...

Sáng 19/6, trao đổi với PV, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chia sẻ, khi bị bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) không có hành vi chống đối mà rất bình tĩnh chấp hành hiệu lệnh của cơ quan chức năng. Đối tượng này cho biết, đã xác định mình đang bị vây bắt nên thấy công an là biết mình đã "sa lưới". Sự cũng mong muốn được gặp lại mẹ của mình.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường xi măng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng. Trên đường chạy, Sự trộm cắp 1 áo, 1 quần soọc, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy rồi điều khiển xe chạy theo đường Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng phát hiện, Sự vứt xe bên vệ đường rồi chạy bộ hướng lên đồi núi ẩn nấp. Sau đó, đối tượng đi dọc đường biển xuống trung tâm TP. Đà Nẵng, vào TP. Hội An và di chuyển về Tam Kỳ (Quảng Nam).

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18/6, Công an TP. Tam Kỳ, (Quảng Nam) bắt được Triệu Quân S khi đối tượng đang chơi game ở quán internet trên đường Hùng Vương (TP. Tam Kỳ).

Phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự không chống đối khi bị bắt, mong muốn gặp mẹ ảnh 1 Thượng tá Huỳnh Tấn Mười thông tin về vụ bắt Triệu Quân Sự.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian lẩn trốn Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 6 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng Triệu Quân Sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ

Được biết Triệu Quân Sự đang thụ lý án Chung thân tại Trại giam T10 Quân Khu V (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội danh: “Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ" trước khi vượt ngục lần thứ 2.

MỚI - NÓNG