Phạm nhân trộm gỗ sưa tiền tỷ đột ngột tử vong

Nhóm trộm sưa tại phiên tòa ngày 24/9
Nhóm trộm sưa tại phiên tòa ngày 24/9
TPO - Phạm nhân Đinh Văn Thắng – người đang thụ án 13 năm 6 tháng tù giam về hành vi trộm gỗ sưa tiền tỷ bất ngờ nhập viện cấp cứu, tử vong chiều 30/9. 

Người tử vong là Đinh Văn Thắng, sinh năm 1981, trú tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 24/9, Thắng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên 13 năm 6 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản” liên quan đến vụ trộm gỗ sưa đỏ giá 2 tỷ đồng ở chùa Đống Ông (xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đầu tháng 5/2013.

Chiều 30/9, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Cường – Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khoảng 9h10 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Thắng trong tình trạng hấp hối, ngừng tuần hoàn. Dù được các bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhân chỉ hồi tỉnh lại được khoảng 10 phút rồi tử vong.

Có mặt tại nhà xác bệnh viện, chị Hà Thị Huyến (SN 1987, vợ phạm nhân Thắng) nói vẫn chưa hết bất ngờ, bàng hoàng khi nhận được tin chồng tử vong. Theo chị Huyến, mới đây khi gia đình đến thăm trong trại giam, Thắng vẫn khỏe mạnh bình thường, không có tiền sử bệnh tật.

Theo chị Huyến, khoảng 10h40 ngày 30/9 chị nhận được thông báo anh Thắng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Chị hoảng hốt báo với mọi người rồi bắt xe lên viện, song khi đến nơi, anh Thắng đã qua đời.

Cũng theo chị Huyến, khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, bên ngoài cơ thể phạm nhân không có dấu vết gì đặc biệt, não bị máu đông. Gia đình chị đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. 

Theo bản án sơ thẩm ngày 24/9 của TAND Hà Nội, đầu tháng 5/2013, Đinh Văn Chư (38 tuổi, Ninh Bình) được một người thông báo ở huyện Quốc Oai có cây gỗ sưa đỏ, nếu cưa trộm được sẽ mua với giá 2 tỷ đồng. Chư nhận lời và bàn bạc với anh em Đinh Quốc Thắng (33 tuổi) và Đinh Quốc Linh (41 tuổi) cùng tham gia.

Tối 23/6/2013, nghe dự báo đêm sẽ có mưa, Chư, Thắng, Linh cùng 6 người đã ra tay. Trong cơn mưa to, Chư phân công một nhóm cầm tuýp sắt đứng cảnh giới, anh ta và những người khác thay nhau đốn hạ cây. Chúng cưa thân cây thành 3 đoạn, chở ra ôtô thuê sẵn.

Rạng sáng cùng ngày, Chư mang gỗ về Vĩnh Phúc giao người báo tin rồi nhận 2 tỷ đồng. Chư cầm 500 triệu đồng và chia cho đồng phạm mỗi người từ 100 đến 250 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, cây gỗ quý cao chừng 15 mét này, giá thị trường hơn 2,2 tỷ đồng.

Tòa tuyên phạt tù Chư 15 năm, Thắng 13 năm 6 tháng, Linh 15 năm 2 tháng cùng về tội Trộm cắp tài sản. 6 bị cáo còn lại nhận từ 10 đến 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo phải bồi thường cho nhà chùa 2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG