Phá kính ô tô trộm tài sản lấy tiền tiêu Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vương Văn Năm, 35 tuổi, trú tại Hà Nội, gây ra hàng loạt vụ đập phá kính trộm cắp tài sản trên ô tô để lấy tiền chi tiêu và mua sắm Tết.
Phá kính ô tô trộm tài sản lấy tiền tiêu Tết ảnh 1

Đối tượng Năm (ảnh nhỏ) và ảnh minh họa ô tô bị phá kính.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h ngày 18/1, Năm điều khiển xe máy BKS 29X3-367.31 đi từ nhà trọ ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ra đường Xuân Tảo.

Khi đi trên đường đê hướng cầu Long Biên, đối tượng thấy ô tô màu trắng dừng đỗ bên đường không có người trông giữ. Lúc này, Năm mở cốp xe máy lấy cờ lê đập vỡ kính ô tô trộm 1 túi xách và ví.

Khi kiểm tra bên trong túi xách không thấy có tài sản giá trị, đối tượng bỏ lại trên đê, còn trong ví có khoảng 16,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Tuy nhiên, Năm chỉ lấy tiền còn ví và điện thoại bỏ lại ở bãi rác.

Số tiền trên, Năm chi tiêu cá nhân và mua sắm Tết hết hơn 10 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, Năm còn gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản ở Hà Nội và Bắc Ninh.

Được biết, đối tượng có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.