Phá hủy 74 quả bom, mìn

Phá hủy 74 quả bom, mìn
TPO-Sáng 21-3, ông Đào Hữu Cơ-Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) cho biết: Ban chỉ huy quân sự huyện vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành đào, di dời và phá huỷ hai quả bom và 72 quả mìn.
Một trong hai quả bom được phát hiện trên núi. Ảnh do bạn đọc cung cấp
Một trong hai quả bom được phát hiện trên núi. Ảnh do bạn đọc cung cấp.

Hai quả bom được phát hiện nằm lộ thiên trên một sườn đồi ở địa bàn xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn. Còn 72 quả mìn được phát hiện nằm ven bờ ao thuộc đất của gia đình ông Ngô Văn Thuận, trú tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Cơ quan chức năng xác định, đây là bom, mìn từ giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Chiều 20-3, số bom, mìn trên đã được cơ quan chức năng phá huỷ an toàn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.