Phá đường dây cá độ, lô đề hơn 2.000 tỷ đồng ở Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề do Đào Văn Thủy (SN 1986) và Nguyễn Văn Sơn (Sn 1996) cầm đầu, hoạt động từ tháng 4/2021 đến nay đã giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đường dây tổ chức đánh bạc này do Đào Văn Thủy (SN 1986) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, cùng trú huyện Yên Mỹ) cầm đầu.

Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ đối với 5 đối tượng khác, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước đó, chiều 25/5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an các địa phương bắt quả tang, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với 10 bị can tại TP Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi để làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô đề.

Phá đường dây cá độ, lô đề hơn 2.000 tỷ đồng ở Hưng Yên ảnh 1

Đào Văn Thủy và một số bị can trong vụ án.

Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 22 điện thoại, gần 2 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 4.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô số đề của các nghi phạm.

Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động từ tháng 4/2021. Theo đó, hằng ngày khi mua bán số lô đề với các con bạc, Thủy và Sơn di chuyển bằng ô tô xuống các địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hưng Yên hoặc Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh… để tổ chức đánh bạc.

Với hình thức cá độ bóng đá, Thủy sử dụng mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram) để giao dịch, thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Các con bạc chủ yếu cá độ các giải bóng đá lớn như: Vô địch châu Âu, vô địch các quốc gia (Anh, Ý, Tây Ban Nha…), Seagame thông qua trang web Bong88.com.

Phá đường dây cá độ, lô đề hơn 2.000 tỷ đồng ở Hưng Yên ảnh 2

Tang vật trong vụ án.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này giao dịch từ tháng 4/2021 đến nay khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, trung bình hơn 3 tỷ đồng/ngày.

MỚI - NÓNG