Phá cửa hàng loạt xe tải, rạch túi tài xế để trộm

Tang vật trong vụ án.
Tang vật trong vụ án.
TPO - Các đối tượng quen nhau khi thụ án và lúc ra tù, chúng nhanh chóng hình thành ổ nhóm trộm cắp tài sản trên các xe tải.   

Ngày 10/11, VKSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Phương (SN 1982, ở Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN 1987, ở TP Bắc Giang), Trần Thanh Tùng (SN 1990, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội Trộm tài sản.

Cả 3 bị can trên đều có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp, bắt giữ người trái pháp luật… Trong đó, Phương và Hải quen nhau khi cùng thụ án tại trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) và đang ở cùng nhà sau khi ra trại.

Ngày 18/4, cả ba đối tượng lái ô tô 4 chỗ được gắn biển giả mang theo kiếm, dao quắm, vam phá khóa... với mục đích trộm xe tải đỗ trên quốc lộ.

Phá cửa hàng loạt xe tải, rạch túi tài xế để trộm ảnh 1

Tang vật được công an thu giữ.

Khoảng 1h sáng, Tùng đỗ xe cạnh một ô tải đang dừng trên Quốc lộ 1A (địa phận Thường Tín,Hà Nội). Hải cầm dao kiếm cảnh giới còn Phương lợi dụng lái xe ngủ dưới gầm đã đột nhập cabin, lấy đi 2 điện thoại và 2 triệu đồng tiền mặt. Không dừng lại, Phương lấy dao lam rạch ví từ túi quần bò của lái xe, lấy đi 7 triệu đồng rồi tiếp tục đi tìm “con mồi”.

Khoảng 3h sáng cùng ngày, chúng áp sát một xe tải đang đỗ tại trạm thu phí Nam Cầu Giẽ (Hà Nam). Tại đây, Phương phá cửa, lục soát rồi lấy đi 3 điện thoại và 4 triệu đồng.

Chỉ 2 tiếng sau, các bị can có mặt trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đỗ trước một xe container. Bất chấp việc lái xe đang ngủ trong cabin, Phương đột nhập vào, “cuỗm” được 2 điện thoại và 7 triệu đồng.

Trời sáng, cả 3 liền trở về, Phương chia tiền cho đồng bọn, mỗi người 2 triệu đồng còn lại đem cất giấu, hiện không rõ ở đâu. Khi các đối tượng dừng xe để tháo biển số giả liền bị lực lượng công an đi tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Phương, công an thu giữ nhiều tài sản, đồ vật khác liên quan việc trộm cắp. Tuy nhiên, số tang vật này không liên quan tới 3 vụ trộm cắp trên nên được CQĐT tách hồ sơ xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.