Paul Scholes từ giã sân cỏ

Paul Scholes từ giã sân cỏ
TPO – Tiền vệ Paul Scholes, một trong những công thần của M.U ở thế hệ 92, đã quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu ở tuổi 36.
Tạm biệt Paul Scholes, người công nhân thầm lặng ở Old Trafford
Tạm biệt Paul Scholes, người hùng thầm lặng ở Old Trafford.

Trưởng thành cùng thế hệ với Giggs, Beckham, anh em Neville và Butt, Paul Scholes bắt đầu sự nghiệp với M.U từ năm 1994 và đã trải qua 17 năm thi đấu liên tục trong màu áo đỏ. Trong suốt sự nghiệp, Paul Scholes đã giành được 19 danh hiệu, trong đó đáng chú ý có 2 chức vô địch Champions League và 10 lần giành ngôi quán quân Premier League. Anh cũng đã 66 lần ra sân cho ĐT Anh trước khi từ giã sân chơi bóng đá quốc tế năm 2004 để tập trung cống hiến cho M.U.

Paul Scholes được biết đến như một mẫu tiền vệ trung tâm tốt nhất ở thế hệ của anh. Đặc sản của cầu thủ số 18 này là những đường chuyền xa chính xác đến từng centimet và những tình huống “bắt bước một” volley nửa nẩy từ xa ghi những bàn thắng quan trọng.

Điều đáng quý ở Paul Scholes là sự máu lửa mỗi lần nhập cuộc. Cầu thủ này luôn chơi với 100% tinh thần và thể lực, di chuyển khắp mọi nơi, điều phối trái bóng và nếu cần cũng chẳng ngại ngần lao cả vào gầm giầy đối thủ để đoạt bóng. Cuộc sống của Paul Scholes cũng rất khác so với nhiều cầu thủ khác khi chẳng bao giờ anh dính đến những scandal đình đám. Đó là một người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con và hết mình vì công việc.

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc chia ly. Paul Scholes vẫn còn nguyên nhãn quan chiến thuật sắc bén nhưng thể lực đã không cho phép anh chơi bóng ở trình độ cao nữa. Bởi vậy nên số 18 đã quyết định treo giày trong sự nuối tiếc của đông đảo người hâm mộ.

Clip những pha bóng không quên của Paul Scholes

Theo Viết
MỚI - NÓNG