Pakistan: Đánh bom trên tàu hỏa, 23 người thương vong

Pakistan: Đánh bom trên tàu hỏa, 23 người thương vong
TPO - Sáng nay, 21/10, một vụ đánh bom tàu hỏa xảy ra ở Pakistan làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

> Syria: Đánh bom liều chết, 37 người thiệt mạng

Vụ việc trên xảy ra khi đoàn tàu đang trên đường đi từ Rawalpindi đến Quetta thì bất ngờ bị đánh bom ở ga tàu huyện Naseerabad, tỉnh Balochistan, cách Quetta 250 km.

“Đó là một vụ đánh bom với mục tiêu là các hành khách đi tàu. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ tấn công này”, dẫn lời một quan chức địa phương.

Các nguồn tin cho biết, các nạn nhân vụ tấn công đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa được xác nhận. Được biết, một số nhân viên an ninh của đoàn tàu cũng nằm trong số các nạn nhân tử vong.

Sau vụ nổ, các chuyến tàu ở khu vực này đã buộc phải ngừng hoạt động. Một số quan chức nhận định rằng, không loại trừ khả năng đoàn tàu tự phát nổ do trục trặc kỹ thuật. Hiện, cơ quan chức năng Pakistan đang vào cuộc điều tra vụ việc này.

Nguyễn Thủy
Theo Yahoo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.