Ôtô Trung Quốc sử dụng bản đồ 'đường lưỡi bò', Cục Đăng kiểm Việt Nam nói gì?

Bản đồ có "đường lưỡi bò" trên mẫu Zotye Z8 trưng bày tại đại lý của công ty Kylin-GX668
Bản đồ có "đường lưỡi bò" trên mẫu Zotye Z8 trưng bày tại đại lý của công ty Kylin-GX668
TPO - Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong quy chuẩn của lĩnh vực đăng kiểm chỉ có kiểm tra về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Về thiết bị định vị, do là option (phụ kiện tùy chọn đi kèm) nên không có đơn vị nào kiểm định.

Vừa qua, dư luận xôn xao bàn tán về việc có khách hàng đến tìm hiểu mua xe ôtô Trung Quốc Zotye T600 đời 2017 tại hệ thống cửa hàng của Công ty Kylin-GX668 (trụ sở chính trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) phát hiện chức năng định vị trên xe sử dụng bản đồ Trung Quốc, ngôn ngữ màn hình cũng là tiếng Hoa. Đáng chú ý, bản đồ định vị trên chiếc xe nói trên xuất hiện "đường lưỡi bò" bao quát Biển Đông.

Công ty Kylin-GX668 chuyên nhập khẩu và phân phối các mẫu xe Trung Quốc tại Việt Nam như Haima, Geely, Zotye và Baic.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, nhiều độc giả bày tỏ bức xúc: “Chỉ việc cố tình cài "đường lưỡi bò" phi pháp vào định vị xe là đã vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cần phải dừng ngay việc đăng kiểm cũng như không cho lưu hành các loại xe này”.

Thậm chí có người còn rất gắt gao: “Tẩy chay cái đường lưỡi bò. Phạt Công ty bán xe có bản đồ này thật nặng. Không thể nói là sơ suất”.

Liên quan đến thông tin này, ngày 20/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tô An, Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, trong quy chuẩn của lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới chỉ có kiểm tra về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Về thiết bị định vị bản đồ, theo ông An, đây là option (phụ kiện tùy chọn đi kèm) nên không nằm trong hạng mục kiểm tra.

Tuy nhiên, dưới góc độ liên quan đến chủ quyền quốc gia, tinh thần dân tộc, ông An cho biết sẽ yêu cầu ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty Kylin-GX668  rà soát, loại bỏ phần mềm này, chạy lại phần mềm phù hợp.

Khi được hỏi liệu Công ty Kylin-GX668 có bị xử phạt gì liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia hay không? Ông An cho hay, vấn đề này thuộc thẩm quyết xem xét, xử lý của đơn vị khác. Theo ông An, xe này nhập khẩu nguyên chiếc, công ty Kylin-GX668 không sản xuất nên có thể họ sơ suất không việc kiểm soát, bị đối thủ chơi xấu, cài đặt sẵn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.