Ông Zelensky: Tình hình phía Bắc Ukraine không thay đổi dù Wagner đến Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Litva Gitanas Nausea hôm 28/6 rằng tình hình ở miền Bắc Ukraine vẫn "không thay đổi" trong bối cảnh lực lượng Wagner di chuyển tới Belarus.
Ông Zelensky: Tình hình phía Bắc Ukraine không thay đổi dù Wagner đến Belarus ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo hôm 28/6. Ảnh: AP

"Quân đội của chúng tôi tin rằng tình hình ở phía Bắc đất nước không thay đổi và đang được kiểm soát, bất kể sự hiện diện của Wagner ở Belarus“, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine tin rằng lực lượng Wagner ở quốc gia láng giềng sẽ không quá lớn, nên ông không thể suy đoán về khả năng “Wagner đe doạ bất cứ ai trên lãnh thổ Belarus”.

Phía Bắc Ukraine giáp cả Ba Lan, Nga và Belarus. Trong đó, biên giới Ukraine - Belarus dài tới 1.000km.

Ông Zelensky: Tình hình phía Bắc Ukraine không thay đổi dù Wagner đến Belarus ảnh 2

Phía Bắc Ukraine giáp Ba Lan, Nga, Belarus. Bản đồ: BBC

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho biết chính phủ nước này đã ra quyết định củng cố biên giới với Belarus vì sự hiện diện của Wagner.

Tuyên bố trên được ông Kaczynski đưa ra sau cuộc họp của ủy ban an ninh và quốc phòng của chính phủ.

"Có khoảng 8.000 binh sĩ ở đó. Thực tế này đặt ra mối đe dọa đối với Ukraine, Litva và Ba Lan. Các quyết định đã được đưa ra liên quan đến việc tăng cường phòng thủ của chúng tôi ở biên giới", ông Kaczynski nói.

Các biện pháp củng cố biên giới sẽ liên quan đến việc gia tăng nhân sự và tăng số lượng các loại hàng rào, công sự.

Tập đoàn Wagner đã tiến hành một cuộc binh biến ở Nga đêm 23/6, tuyên bố giành quyền kiểm soát trụ sở Quân khu phía Nam ở thành phố Rostov-on-Don và cảnh báo sẽ di chuyển đến Mátxcơva.

Binh biến đã nhanh chóng chấm dứt vào đêm 24/6, sau cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Trong đó lãnh đạo Wagner đồng ý rút quân trở lại các doanh trại.

Trong bài phát biểu ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner.

“Bạn có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật khác, hoặc trở về với gia đình và bạn bè của mình. Bất cứ ai muốn, đều có thể đến Belarus”, ông Putin nói.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 27/6 cho biết Wagner sẽ được cung cấp một số vùng đất bỏ hoang bên trong Belarus nếu họ cần.

“Chúng tôi chưa xây dựng bất kỳ khu trại nào. Nhưng nếu họ muốn, chúng tôi sẽ đáp ứng. Sẽ dựng lều. Hiện tại họ đang ở Lugansk, trong các doanh trại của họ”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus sẽ không cho phép Wagner mở các trung tâm chiêu mộ binh sĩ ở nước này.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG