Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Công Tường
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Công Tường
TPO - Ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 16/4, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy ý kiến các đại biểu và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Hưng do chuyển công tác ra Trung ương; đồng thời bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 47/47 đồng ý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải hứa sẽ nỗ lực cố gắng, học tập và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, lắng nghe ý kiến của các cấp, ngành, của nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh này. Theo đó, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông lần lượt giữ các chức vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Đến tháng tháng 8/2018, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tháng 3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Tháng 6/2020, ông được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.