Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM
TPO - Sở Thông tin Truyền thông TPHCM vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM.

Chiều 5/5, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức ra mắt Trung tâm Báo chí TPHCM đặt tại cao ốc 255 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1).

Đến dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Hồng Vinh cùng nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành, TPHCM và nhiều cơ quan báo chí.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí TPHCM tại số 255 Trần ưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1)

Tại buổi lễ, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Từ Lương (41 tuổi, quê Hà Nội) có trình độ thạc sĩ báo chí, Nghiên cứu sinh xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp chính trị, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vào tháng 11/2018.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 2 Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TPHCM được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Trung tâm Báo chí

Thay mặt UBND TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập Trung tâm Báo chí cho Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Dương Anh Đức

Trung tâm báo chí TPHCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND TPHCM. Theo quyết định trên, trung tâm Báo chí TPHCM là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí TPHCM và của trung ương, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn thành phố.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập Trung tâm báo chí cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Dương Anh Đức

Trung tâm là đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các c ơ quan báo chí.

Trung tâm báo chí tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông; tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ dữ liệu để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 4 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo

Trung tâm tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các sự kiện, đồng thời hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, hướng dẫn hỗ trợ báo chí tác nghiệp, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng của trung tâm đối với các đơn vị có nhu cầu.

Trong giai đoạn 1 (2019 – 2020), trung tâm báo chí TPHCM gồm 5 phân khu chức năng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.600 m2, bao gồm 2 phòng họp báo (100 chỗ và 50 chỗ), 1 phòng họp cho khách VIP, 1 phòng tiếp phóng viên, 1 phòng làm việc của phóng viên, 2 phòng chờ - giao lưu phóng viên, các phòng dịch vụ phục vụ công tác tổ chức,…

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 5 Sở Thông tin truyền thông TPHCM và Cục phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử ký kết hợp tác

Các khu làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính có kết nối mạng Internet tốc độ cao, dịch vụ hạ tầng viễn thông cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt để truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện.. trung tâm còn có các khu làm việc riêng cho phóng viên với cơ sở vật chất hiện đại.

Trong tương lai không xa, trung tâm báo chí TPHCM sẽ trở thành trung tâm báo chí – truyền thông đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng tầm quốc gia và quốc tế; là đầu mối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời của thành phố và cả nước.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 6 Lãnh đạo TPHCM tham qua phòng làm việc của phóng viên đặt tại trung tâm báo chí TPHCM

Tại buổi lễ, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cũng đã ký kết quy chế phối hợp với Cục Phát thanh - truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin truyền thông.

Chúc mừng TPHCM ra mắt trung tâm báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá trung tâm báo chí TPHCM sẽ là mô hình điểm của các địa phương. Việc ký kết quy chế giữa hai cơ quan sẽ nâng cao chức năng quản lý nhà nước, tăng cường hợp tác.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 7 Bí thư Thành ủy chúc mừng các nhà báo có nơi tác nghiệp khang trang, hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định sự ra đời của trung tâm báo chí sẽ tạo điều kiện giúp cho các nhà báo được cung cấp các thông tin chính thống, có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Việc ra mat trung tâm có ý nghĩa hơn khi thành phố và cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Theo ông Phong, TPHCM hiện có 31 cơ quan báo chí địa phương, hơn 100 cơ quan báo chí trung ương và 12 cơ quan đại diện báo chí nước ngoài đang hoạt động. Từ tháng 1/2016, UBND TPHCM tổ chức họp báo thường kỳ hàng tháng, bố trí phòng báo chí đặt tại trụ sở UBND TPHCM; công khai lịch công tác tuần của thường trực UBND TPHCM. Nhiều cuộc họp tại trụ sở UBND TPHCM cho phép báo chí tham dự.

Ông Từ Lương làm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM ảnh 8 Chủ tịch Nguyễn Thành phong phát biểu tại buổi lễ

“TPHCM đã mời gọi, lắng nghe các cơ quan báo chí và thấy cần phải tăng cường hơn nữa công tác cung cấp thông tin trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Đó là lý do lãnh đạo TPHCM đã quyết liệt chỉ đạo và ra mắt trung tâm báo chí”, ông Phong nêu rõ

Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Báo chí khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động; quy chế cung cấp thông tin cho báo chí. Các sở ban ngành thực hiện tốt vai trò phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.

“Tôi đề nghị Công an thành phố và các địa phương xử lý nghiêm các hành vi đe dọa, cản trở báo chí tác nghiệp dưới mọi hình thức. Các cơ quan báo chí cũng cần nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo, cải thiện đời sống, không để các mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng đến người làm báo”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG