Ông Trương Hải Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trương Hải Long - Thứ trưởng Bộ Nội vụ được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Chiều 12/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại đây, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và chỉ định ông Trương Hải Long (Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Hải Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ảnh 1

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (áo trắng) trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và chỉ định đồng chí Trương Hải Long giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Hải Long, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy năng lực, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; xây dựng Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Qua đây, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai lãnh đạo, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh để bầu đồng chí Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Trương Hải Long gửi lời cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Bí thư giao phó trọng trách quan trọng này. Đồng thời, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn, trong thời gian tới, bản thân nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đặc biệt là sự giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai hứa sẽ luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và luôn tâm huyết, trách nhiệm cao trong công việc vì sự phát triển chung của tỉnh. Không ngừng tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, dốc sức, tận tâm, tận tụy với công việc được giao cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện và bền vững trong những năm tới.

Ông Trương Hải Long sinh năm 1976, quê xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước.

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Trương Hải Long được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ vào tháng 6/2021. Trước đó nữa ông là Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức; Phó vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ được bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhằm thay thế ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh vừa bị Ban Bí thư kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 2 nhiệm kỳ vào ngày 16/8.

Ông Trương Hải Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ảnh 2

Ông Trương Hải Long được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy thay cho ông Võ Ngọc Thành (đứng). Ảnh Internet

Ngày 16/8, Ban Bí thư đã kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sai phạm của ông Võ Ngọc Thành là ký một số văn bản vi phạm pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch; trong đó có dự án sân Golf của FLC…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.