Ông Trần Thế Cương làm Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm

Bí thư quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương
Bí thư quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương
TPO - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đượcbầu giữ chức Bí thư Quận ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu đạt 96,86%.

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên chính thức. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có 223 đại biểu chính thức đại diện cho 12.153 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ quận.

5 năm qua, với quyết tâm chính trị cao nhất, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã chủ động xây dựng các chương trình, nghị quyết cụ thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, hoàn thành mục tiêu trên các mặt: Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Từ năm 2016 đến nay, quận đã khởi công mới 300 dự án, hoàn thành 215 dự án, tạo diện mạo, sức sống mới cho địa phương. Kinh tế quận Bắc Từ Liêm luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình hằng năm đạt trên 15%.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được trong 5 năm qua.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị quận Bắc Từ Liêm tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành khóa II đã họp phiên đầu tiên và bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Quận ủy; bầu Bí thư Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu đạt 96,86%.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MỚI - NÓNG