Ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Trần Sỹ Thanh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh Báo ĐBND
Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Trần Sỹ Thanh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh Báo ĐBND
TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất vào chiều 26/8, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tái cử là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Đức Thụ.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội gồm 6 Ủy viên. Trong đó, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Phương Thủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trần Sỹ Thanh hứa trước Đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kết quả, kinh nghiệm công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội các nhiệm kỳ trước; không ngừng học hỏi, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách và tận tâm, tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp chung của Đảng bộ.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 Ủy viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam được điều động, bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vào ngày 24/8. 

Ông Thanh sinh năm 1971, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, từng kinh qua nhiều chức vụ ở cả trung ương và địa phương, như: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.