Ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang giữ chức phó thủ tướng Chính phủ

TPO - Chiều 5/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức phó thủ tướng.
Ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang giữ chức phó thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự phó thủ tướng Chính phủ

Kết quả, toàn bộ 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành thông qua Nghị quyết.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức phó thủ tướng.

Quốc hội trước đó cũng đã hoàn tất quy trình miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang giữ chức phó thủ tướng Chính phủ ảnh 2

Tân Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê ở Hà Tĩnh. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình công tác, ông Hà đã trải qua nhiều vị trí trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông Trần Hồng Hà được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở Tây Ninh. Chức vụ hiện nay của ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV.

Ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang giữ chức phó thủ tướng Chính phủ ảnh 3

Tân Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Quá trình công tác, ông Quang đã lần lượt trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo ở Tây Ninh. Tháng 2/2019, ông Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Tháng 4/2021, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan