Ông Trần Anh Tuấn làm Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Trần Anh Tuấn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Trần Anh Tuấn.
TPO - Ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977), Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chiều 24/9, tại Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định số 9328-QĐ/TU ngày 24/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977), Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Trần Anh Tuấn là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, được đào tạo bài bản, là tiến sĩ khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng vào việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, chấp hành sự phân công của tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với kinh nghiệm công tác đã có, đồng chí Trần Anh Tuấn sẽ cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng hoạt động của hệ thống văn phòng cấp ủy.

Đồng chí Trần Anh Tuấn cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ luôn trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, sự tín nhiệm của lãnh đạo thành phố.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.