Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

TPO - Mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ảnh 1

Chiều ngày 28/12, xe biển xanh cùng nhiều cán bộ công an đã có mặt tại một ngôi nhà tại số nhà 20 dãy 16A7 Làng Việt Kiều, Khu đô thị mới Mỗ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ảnh 2

Nơi đây được cho là nhà của ông Nguyễn Văn Tứ.

Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ảnh 3

Nhiều người mang sắc phục vào công an vào nhà Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ảnh 4

Cảnh sát nhanh chóng đi vào nhà để làm các thủ tục thuộc phạm vi tố tụng.

 Nhiều cán bộ mặc sắc phục công an xuất hiện trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Tứ. Nguồn video: Báo Người Lao Động
Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ảnh 5

Được biết, việc bắt ông Tứ là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường.

Cận cảnh khám xét nơi ở của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội ảnh 6

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội .

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.