Ông Tất Thành Cang phải chịu bao nhiêu trong tổng số hơn 1.000 tỷ đồng thiệt hại?

0:00 / 0:00
0:00
Ông Tất Thành Cang thời điểm công an tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: C.A
Ông Tất Thành Cang thời điểm công an tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: C.A
TPO - Bị đề nghị truy tố tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đang bị kết luận gây thiệt hại trên 184 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Cty SADECO bán 9 triệu cổ phần gây thất thoát lãng phí. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 19 bị can về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.

Tại bản kết luận điều tra trước đây, Cơ quan điều tra xác định thiệt hại toàn vụ án là 940 tỷ đồng, song sau khi điều tra bổ sung, tổng thiệt hại được xác định là 1.103 tỷ đồng.

Trong hơn 1.103 tỷ đồng thiệt hại, Cơ quan điều tra xác định, thiệt hại vốn của UBND TPHCM là hơn 485 tỷ đồng, vốn của Thành ủy TPHCM là 184 tỷ đồng, các cổ đông khác là 433 tỷ đồng.

Trong phần thiệt hại vốn 184 tỷ đồng của Văn phòng Thành ủy, kết luận điều tra nêu ông Tất Cang phải chịu trách nhiệm. Trong vụ án này, ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Kết luận điều tra bổ sung xác định, ông Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại Cty SADECO là 184 tỷ đồng (16,7%). Như vậy, số tiền ông Cang gây thiệt hại đã tăng lên thành 184 tỷ đồng thay vì 157 tỷ đồng như tại bản kết luận điều tra trước đây.

Theo Cơ quan điều tra, với vai trò là phó Bí thư Thường trực Thành ủy, có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án ngân sách đảng bộ, được Ban thường vụ Thành ủy thông qua, việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ thành phố.

 Ông Tất Thành Cang phải chịu bao nhiêu trong tổng số hơn 1.000 tỷ đồng thiệt hại? ảnh 1

Cơ quan điều tra vừa có kết luận ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 184 tỷ đồng. Ảnh: T.P

Ngày 16/5/2017 ông Tất Thành Cang có bút phê “Đồng ý” vào tờ trình số 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy, với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40 ngàn đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoảng 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, Người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định... Kết luận điều tra bổ sung cũng nêu, quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ông Tất Thành Cang nhận thức được thiếu sót của bản thân...

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án, bị can Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc SADECO) bị đề nghị truy tố về cả hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.

MỚI - NÓNG