Ông Nguyễn Thành Phong làm Phó bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Nguyễn Thành Phong (áo xanh nhạt) trong một hoạt động ở Bến Tre. Ảnh: Báo Đồng Khởi.
Ông Nguyễn Thành Phong (áo xanh nhạt) trong một hoạt động ở Bến Tre. Ảnh: Báo Đồng Khởi.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thành Phong thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để nhận nhiệm vụ mới - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015.

Quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Nguyễn Thành Phong được công bố tại hội nghị ban chấp hành Tỉnh ủy Bến Tre triển khai quyết định của Bộ Chính trị sáng nay. Cùng với ông Nguyễn Thành Phong, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y đối với ông Võ Thành Hạo, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.


Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 2 cán bộ vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm. Ông đề nghị các cán bộ ở cương vị mới tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng - Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Thành Phong được điều động để tham gia ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, học vị tiến sĩ Kinh tế. Ông từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Năm 1997, ông được bầu làm đại biểu QH khóa 10. Hai năm sau đó, ông làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Ông được bầu làm Bí thư TƯ Đoàn vào năm 2002 đồng thời tái đắc cử đại biểu QH khóa 11.

Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực TƯ Đoàn. Năm 2007, ông được điều động về làm thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Hai năm sau đó, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.