Ông Nguyễn Quốc Hương làm tổng giám đốc Eximbank

Ông Nguyễn Quốc Hương làm tổng giám đốc Eximbank
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hương, quyền Tổng giám đốc giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 20/12

Cùng với đó, hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank cũng ban hành Quyết định phân công ông Nguyễn Quang Thông, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kể từ ngày 20/12.

Ông Nguyễn Quốc Hương, Tổng giám đốc Eximbank
Ông Nguyễn Quốc Hương, Tổng giám đốc Eximbank.

Còn nhớ, vào đầu tháng 12 này, trong hội đồng quản trị Eximbank đã có sự xáo trộn về nhân sự khi ông Nguyễn Ngọc Ban mất tư cách thành viên HĐQT. Thay vào đó, bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng phòng đầu tư VCB được cử sang Eximbank để làm đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của Vietcombank tại Eximbank.

Và với quyết định bổ nhiệm nhân sự mới từ Eximbank, tổng số thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V có 7 thành viên. Trong đó, chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng, 3 phó chủ tịch là các ông Naoki Nishizawa, Hà Thanh Hùng và Nguyễn Quang Thông.

Tân tổng giám đốc Eximbank, ông Nguyễn Quốc Hương sinh năm 1971, công tác tại Eximbank từ năm 1993 tại phòng tín dụng cho đến đầu năm 2005. Tháng 2/2006, ông Hương lên làm Phó tổng giám đốc của ngân hàng này.

Được biết, tại Eximbank, ông Nguyễn Quốc Hương sở hữu hơn 41.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.