Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội nghiên cứu thêm việc giãn cách giờ làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, cùng với việc yêu cầu các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu mở cửa sau 9h sáng để hạn chế tập trung đông người, thành phố cũng đang nghiên cứu thêm việc giãn cách giờ làm việc một cách khoa học.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 29/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, trên thế giới hiện đã có hơn 3,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó khoảng hơn 200 nghìn người tử vong, 1 triệu người đã bình phục.

Từ ngày 22/4 đến nay, cả nước có 9 trường hợp dương tính trở lại. Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về phòng chống dịch bệnh. 2 ổ dịch ở Mê Linh và Thường Tín vẫn tiếp tục được kiểm soát chặt.

Ông Chung cho rằng, nhiệm vụ của thành phố là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng. Thành phố đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị 07. Các nội dung phòng chống dịch cần phải được xác định: kiên trì, kiên định và lâu dài.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác tham gia phòng chống dịch bởi đây là yếu tố quyết định đến thành công hay không. Ví dụ, khi có các biểu hiện liên quan đến bệnh lý như ho, sốt, đau họng, người dân phải trình báo. Lực lượng chức năng phải trực 24/24/7. Đây là yếu tố quan trọng để phản ứng, phát hiện nhanh các dấu hiệu nghi ngờ...Cùng với đó, phải giữ khoảng cách với nhau. Cần tuyên truyền thành nếp sống, thói quen khi đi ra nơi cộng cộng cũng như trong trường học, công sở...

Liên quan đến Chỉ thị 07, ông Chung cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia dịch tễ, chuyên gia về an toàn giao thông, trong tuần tới, lưu lượng phương tiện và người tăng lên khi có khoảng 1,4 triệu học sinh, sinh viên trở lại trường. Đứng ở đèn xanh, đèn đỏ khoảng cách không đảm bảo. Thành phố đã xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu các cửa hàng không thiết yếu chỉ được mở cửa sau 9h sáng.

"Làm tốt việc này thì sẽ hạn chế được 600 - 800 nghìn người là các chủ cửa hàng kinh doanh ở các tuyến phố, các chợ, nhân viên phục vụ, người cung cấp hàng... không hoạt động giao thông trong thời gian đầu giờ sáng - vào thời điểm các cháu học sinh đi học", ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, tất cả các cửa hàng không thiết yếu này phải dán thông báo giờ mở cửa. Thành phố không quy định giờ đóng cửa nhưng khuyến khích mở cửa muộn hơn càng tốt. "Trước mắt là thực hiện đến 31/12/2020", ông Chung khẳng định.

Theo ông Chung, thành phố cũng đang nghiên cứu có thể tiếp tục giãn cách giờ làm việc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phương án, đang nghiên cứu một cách khoa học để báo cáo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền cấp quận, huyện, phường, xã phải tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không được lấn chiếm vỉa hè dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các loại hình kinh doanh như quán trà đá, cà phê, bia hơi, buôn bán tranh ảnh... Lấn chiếm vỉa hè gây ách tắc giao thông, nguy cơ tiềm ẩn với dịch bệnh...

Về việc chi trả tiền hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Chung yêu cầu thực hiện càng nhanh càng tốt. Nếu chi trả được cho bà con trong những ngày nghỉ thì càng tốt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.